Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 1/11 cho biết Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với kim loại đất hiếm và chấm dứt các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn.
Động thái này là một phần của thỏa thuận thương mại được thống nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc tuần vừa rồi, nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ cấp giấy phép chung có hiệu lực cho việc xuất khẩu các kim loại đất hiếm, gallium, germanium, antimony và graphite, “nhằm mang lại lợi ích cho người dùng cuối của Mỹ và nhà cung ứng của họ trên toàn cầu” - tài liệu của Nhà Trắng cho biết.
Điều này đồng nghĩa ngừng hiệu lực các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc đã áp vào tháng 4/2025 và tháng 10/2022. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tạm dừng trong vòng 1 năm các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn được công bố vào tháng 10/2025.
Đổi lại, Washington cũng sẽ tạm hoãn việc áp dụng một phần thuế quan thuế quan đối ứng đối với Trung Quốc thêm một năm và hoãn thực thi mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ từ tháng 11 như ông Trump đã đe dọa.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ gia hạn thêm thời hạn của một số biện pháp miễn trừ thuế quan theo Mục 301, hiện dự kiến hết hạn vào ngày 29/11/2025. Theo đó, các biện pháp này sẽ được gia hạn đến ngày 10/11/2026.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Tập vào hôm 30/11 là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ. Kết quả cuộc gặp - dù được đánh giá là mang tính chiến thuật hơn là bước ngoặt - đã giúp ổn định mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc trong ngắn hạn sau một đợt leo thang gây quan ngại.
Theo thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đạt được, Trung Quốc đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát rộng rãi đối với nam châm đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ đồng ý rút lại việc mở rộng các hạn chế đối với các công ty Trung Quốc.
Mỹ cũng đồng ý giảm một nửa thuế liên quan đến vấn đề fentanyl đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 10% từ 20%, trong khi Bắc Kinh cam kết sẽ nối lại việc nhập khẩu đậu tương và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ. Phía Mỹ đã cho biết Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong niên vụ hiện tại và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới.
Hôm 31/10, ông Trump cho biết ông muốn loại bỏ tất cả các loại thuế liên quan đến fentanyl nếu Trung Quốc tiếp tục trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl các hóa chất tiền chất được sử dụng để sản xuất chất gây nghiện này.
Cùng ngày, Mỹ cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp để cho phép các cơ sở của nhà sản xuất chip Hà Lan Nexperia BV tại Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu sản phẩm. Động thái này có thể sẽ giúp làm dịu lo ngại trước đó của các hãng sản xuất ô tô rằng việc không mua được chip của Nexperia sẽ khiến hoạt động sản xuất của họ gián đoạn.
Dù đã làm dịu căng thẳng, thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc mới chỉ là một thỏa thuận “đình chiến” có thời hạn ngắn, cụ thể là 1 năm, trong một cuộc chiến thương mại kéo dài với nhiều vấn đề gai góc.
Ông Trump đã phê duyệt một kế hoạch mà theo đó một tập đoàn Mỹ sẽ mua lại hoạt động của ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance Ltd. tại Mỹ, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chính thức phê duyệt việc thương vụ bán TikTok đó.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết sẽ có sự hợp tác về năng lượng, nói rằng Trung Quốc đã đồng ý mua dầu và khí đốt từ Alaska, nhưng phía Trung Quốc chưa xác nhận việc này.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.