07:31 10/12/2009

Trung Quốc lần đầu tiên tử hình tội phạm chứng khoán

Kiều Oanh

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, một nhà giao dịch chứng khoán của nước này đã bị tử hình vào ngày 8/12

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, một nhà giao dịch chứng khoán của nước này đã bị tử hình vào ngày 8/12.

Cách đây 4 năm, vào ngày 13/12/2005, Tòa án Nhân dân Bắc Kinh đã tuyên hình phạt cao nhất đối với Yang Yanming, 51 tuổi, sau khi ông này bị buộc tội biển thủ công quỹ số tiền 94,52 triệu Nhân dân tệ (tương đương 13,84 triệu USD). Hoạt động biển thủ này diễn ra trong thời gian từ năm 1998 tới năm 2003.

Tới ngày 21/4/2009 vừa qua, tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của Yang và quyết định y án tử hình dành cho ông này. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc dành án tử hình cho một tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo tài liệu của tòa án, sinh trưởng tại Bắc Kinh, ông Yang là người đứng đầu bộ phận giao dịch của công ty China Great Wall Trust and Investment Corporation trong thời gian từ 1998-2003.

Cũng theo cáo trạng của tòa, trong thời gian này, ông đã dùng công quỹ cho những mục đích cá nhân, bao gồm việc thành lập một công ty riêng, mua các tài sản địa ốc và đầu tư vào thị trường kỳ hạn.

Trên thực tế, nhiều người không muốn Yang phải chịu án tử hình để ông này thú nhận đã che giấu số tiền biển thủ ở đâu. Tuy nhiên, ông Yang đã kiên quyết không tiết lộ bí mật này.

(Theo Xinhua, Reuters)