06:00 17/04/2015

“Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa và Hoàng Sa là phi pháp”

Ngô Trang

Việt Nam khẳng định mọi hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị

Người phát ngôn Lê Hải Bình cho hay Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với phía Trung Quốc, kể cả ở cấp cao,
 về việc Trung Quốc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, trên Biển Đông.
Người phát ngôn Lê Hải Bình cho hay Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với phía Trung Quốc, kể cả ở cấp cao, về việc Trung Quốc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, trên Biển Đông.
Việt Nam khẳng định mọi hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với phía Trung Quốc, kể cả ở cấp cao, về việc Trung Quốc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, trên biển Đông.

Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại buổi họp báo thường kỳ của cơ quan này chiều 16/4, sau khi có hình ảnh vệ tinh do công ty DigitalGlobe công bố hôm 14/4, cho thấy Trung Quốc đang mở rộng trái phép hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này chiếm giữ.

Trước đó, hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 17/3 cũng cho thấy hai đảo này đã được mở rộng đáng kể sau hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc gần đây.

Đường băng cũ trên đảo Phú Lâm đã được thay bằng một đường băng mới dài và hiện đại hơn. Trong khi đó, trên đảo Quang Hòa có một doanh trại quân đội, đê chắn biển và các công trình khác.

Trên đảo Duy Mộng, bị Trung Quốc chiếm gần đó, các tòa nhà mới cũng xuất hiện.

Theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam đang xác minh thông tin trên. Tuy nhiên, ông khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa.

“Mọi hoạt động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị”, ông Bình tuyên bố.

Liên quan đến những hoạt động sai trái của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ông Bình nhấn mạnh: “Về vấn đề này, Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với phía Trung Quốc kể cả ở cấp cao. Một lần nữa chúng tôi tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

“Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động nêu trên và yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông”, bgười phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Theo tư liệu lưu giữ, Trung Quốc chiếm giữ các đảo Phú Lâm và Quang Hòa lần lượt vào năm 1956 và 1974.