10:07 04/01/2014

Tuần này, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh

Thanh Hải

Tính chung cả tuần này, giá xăng giao sau đã giảm 5,7%, trong khi giá dầu thô kỳ hạn giảm hơn 6%

Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô WTI và dầu thô Brent Biển Bắc đã gần chạm 13 USD mỗi thùng - Ảnh: Cbr.<br>
Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô WTI và dầu thô Brent Biển Bắc đã gần chạm 13 USD mỗi thùng - Ảnh: Cbr.<br>
Việc cung xăng và các chế phẩm từ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh tuần qua, cùng với vấn đề cung dầu ở Libya, đã ép giá năng lượng thế giới lao dốc mạnh hơn trong đêm qua (3/1).

Cụ thể, theo báo cáo công bố đầu ngày 3/1 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 27/12/2013 vừa qua, cung dầu thô đã giảm mạnh tới 7 triệu thùng, cao gấp nhiều lần so với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts và mức 5,7 triệu thùng trong báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, cung xăng trong tuần đã tăng 800.000 thùng, còn cung các chế phẩm khác từ dầu thô (bao gồm dầu sưởi) tăng tới 5 triệu thùng. Trong khi, theo dự báo của giới phân tích trong cuộc thăm dò ý kiến trước đó do Platts tiến hành, cung xăng được dự báo tăng 2 triệu thùng, các chế phẩm khác tăng 600 nghìn thùng.

Theo giới phân tích, bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã ngay lập tức tác động mạnh lên kết quả giao dịch xăng, dầu trong ngày 3/1. Tuy nhiên, thị trường còn chịu thêm áp lực lớn bởi vấn đề cung dầu ở Libya. Theo cơ quan dầu khí nước này, một mỏ dầu chính của Libya sẽ tái mở cửa trở lại trong vòng 2-3 ngày tới.

Hai thông tin trên đã cộng hưởng khiến nhà đầu tư trên thị trường năng lượng tăng cường bán ra, tạo thành áp lực lớn khiến giá các mặt hàng dầu thô, xăng, dầu sưởi hợp đồng kỳ hạn đồng loạt lao dốc trong ngày giao dịch.

Chốt phiên 3/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2/2014 đã giảm mạnh tới 1,48 USD, tương ứng với mức giảm 1,6%, xuống còn 93,96 USD mỗi thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính chung cả tuần này, giá dầu thô kỳ hạn WTI đã giảm 6,3% so với cuối tuần trước, xuống thấp nhất kể từ ngày 2/12/2013, theo số liệu của FactSet.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 2/2014 cũng giảm thêm được 89 cent, tương ứng với mức giảm 0,8%, xuống còn 106,89 USD mỗi thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã giảm 4,7%. Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô WTI và dầu thô Brent Biển Bắc gần chạm 13 USD mỗi thùng.

Trở lại sàn hàng hóa New York, kết thúc ngày 3/1, giá xăng giao tháng 2/2014 giảm gần 5 cent, tương ứng với mức giảm 1,7%, xuống còn 2,65 USD/gallon, giảm 5,7% trong cả tuần. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm gần 5 cent, tương ứng với mức giảm 1,6%, xuống 2,94 USD mỗi gallon, giảm khoảng 4,9% trong tuần giao dịch này.

Giá khí đốt giao tháng 2 năm nay cũng giảm gần 2 cent, tương ứng với mức giảm 0,4%, xuống còn 4,30 USD/ triệu BTU. Đây được xem là một ngày khá biến động đối với mặt hàng năng lượng này, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết lượng cung tuần qua giảm nhẹ hơn dự báo. Tính chung cả tuần, giá khí đốt giảm 1,5%.