
Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, ngày 18/11 tuyên bố trao tặng 1,8 tỷ USD cho Đại học John Hopkins, ngôi trường mà ông từng theo học, để giúp trường tăng cường hỗ trợ tài chính cho sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập thấp và trung bình.
Theo tin từ AP, đây là khoản hiến tặng lớn nhất từ trước đến nay mà một tổ chức giáo dục ở Mỹ từng nhận được. Đại học John Hopkins nói khoản hỗ trợ này sẽ giúp trường xóa các khoản vay sinh viên trong các gói hỗ trợ tài chính bắt đầu từ năm học tới. Thay vào đó, trường sẽ cấp học bổng cho sinh viên.
Ngoài ra, Chủ tịch Ronald Daniels của Đại học John Hopkins cũng cho biết khoản hiến tặng của ông Bloomberg sẽ cho phép trường được vĩnh viễn áp dụng quy định tiếp nhận những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất, cho dù những sinh viên đó có khả năng chi trả học phí tại trường hay không.
"Đại học John Hopkins đã nhận được một món quà chưa từng có tiền lệ và mang lại sự thay đổi to lớn", ôn g Daniels nói trong một tuyên bố.
Ngôi trường danh giá này được thành lập vào năm 1876 nhờ món quà 7 triệu USD từ ông John Hopkins, một thương nhân đến từ Baltimore. Ở thời điểm đó, món quà này cũng là khoản hiến tặng lớn nhất mà một cơ sở giáo dục tại Mỹ từng được nhận.
Tỷ phú Bloomberg, 76 tuổi, là nhà sáng lập kiêm cổ đông chính của công ty dịch vụ tài chính và truyền thông Bloomberg LP, công ty mẹ của hãng tin Bloomberg. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản được tạp chí Forbes ước tính hiện vào khoảng hơn 46 tỷ USD.
Ông Bloomberg bày tỏ hy vọng rằng khoản tiền mà ông hiến tặng sẽ giúp Đại học John Hopkins có thể cấp học bổng nhiều hơn và giảm bớt gánh nặng nợ nần cho sinh viên. "Nước Mỹ sẽ ở vào trạng thái tốt nhất khi chúng ta khen thưởng mọi người vì chất lượng công việc của họ, chứ không phải vì mức độ giàu có của họ", ông nói trong một tuyên bố. "Từ chối sinh viên vào một trường đại học chỉ vì khả năng tài chính của các em chính là một hành động tước đi cơ hội công bằng".
Ông Bloomberg tốt nghiệp Đại học John Hopkins vào năm 1964 và giữ cương vị thị trưởng New York từ năm 2002-2013. Nhiều năm trở lại đây ông đã cân nhắc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ, bao gồm chạy đua vào năm 2020.
Ông là một trong những tỷ phú Mỹ tích cực hoạt động từ thiện, bên cạnh những tên tuổi như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg… Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã mở chương trình học bổng Gates Millennium Scholars vào năm 1999, với cam kết hiến tặng 1 tỷ USD trong vòng 20 năm.




Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.