Trong vòng một tuần, Ban lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) vừa nhận tin vui, vừa nhận tin buồn liên quan đến hoạt động của mình.
Câu chuyện hy hữu này được bắt đầu với việc ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc UDIC, chính thức được thông báo trúng cử vào Quốc hội.
Ông Quang, người có bằng tiến sĩ kinh tế và là ứng viên thuộc thành phố Hà Nội, đã giành được 70,13% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 1, gồm quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ.
Trước kỳ bầu cử, trong quá trình tiếp xúc cử tri, Tổng giám đốc UDIC cho biết kế hoạch hành động của mình là tích cực tham gia giám sát hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong vấn đề để thất thoát vốn, tiêu cực, tham nhũng, giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn và chú trọng hoạt động đầu tư phát triển nhà ở phục vụ công nhân, người nghèo, người thu nhập thấp.
Theo ông Quang, trước đây UDIC tập trung vào phân khúc thị trường nhà ở cao cấp và trung cấp như các dự án khu đô thị Ciputra, Yên Hòa, Nam Trung Yên… nhưng hiện đã thay đổi chiến lược, hướng vào những dự án nhà tái định cư, nhà thu nhập thấp.
Niềm vui trúng cử chưa trọn thì chỉ sau đó ít ngày, một thuộc cấp của ông Quang đã bị cơ quan pháp luật “sờ gáy”.
Cụ thể, ông Trương Chiến Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC (UDIC Land) đã bị bắt giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội đã bắt quả tang hành vi giao nhận số tiền gần 4,4 tỷ đồng giữa các thuộc cấp của ông Bình với khách hàng, những người sau đó khai rằng việc này được tiến hành theo chỉ đạo của ông Bình.
Vụ bắt giữ được tiến hành trong bối cảnh công an thành phố Hà Nội đang tiến hành một chiến dịch chống lại các hành vi trục lợi liên quan đến các sàn giao dịch bất động sản.
Trong một thông cáo phát đi ngay sau sự việc này, ông Nguyễn Minh Quang cho biết UDIC Land là công ty cổ phần mà UDIC góp 10% vốn điều lệ. Ngành nghề chính của UDIC Land là quản lý bất động sản và giao dịch bất động sản qua sàn.
Đầu năm 2011, do cần vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nên UDIC đã quyết định bán 12 căn nhà ở thấp tầng tại lô K, khu nhà bán Yên Hòa thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Số nhà trên được xây dựng từ năm 2005 và đến năm 2008 đã phê duyệt phương án bán với giá từ 57 đến 67 triệu đồng/m2, nhưng do thị trường trầm lắng nên không thực hiện được.
Tháng 2/2011, Tổng công ty phê duyệt lại phương án bán 12 căn nhà lô K nói trên với giá bán từ 110 đến 135 triệu đồng/m2 tùy theo lợi thế về vị trí của từng căn. Giá bán này đã được UDIC phân tích trên cơ sở tham khảo giá thị trường và theo nguyên tắc thu hồi vốn nhanh để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Cũng theo thông cáo của UDIC, trước khi ký hợp đồng giao dịch qua sàn với Công ty UDIC Land, Tổng công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc xây dựng và phê duyệt giá bán từng căn nhà, phê duyệt quy chế bán nhà; thống nhất với UDIC Land quy trình giao dịch theo quy định của pháp luật.
Ông Quang khẳng định, UDIC không có chủ trương thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của khách hàng khi giao việc bán những ngôi nhà lô K cho UDIC Land. Đây hoàn toàn là việc làm đơn phương của cán bộ giao dịch UDIC Land.
Ông cũng nói, đây là “một bài học lớn về quản lý và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình quản trị sản xuất kinh doanh”.
Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí...
18 cơ sở nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn Đà Nẵng vừa được phê duyệt đơn giá cho thuê. Cùng với việc công bố mức giá theo từng địa điểm, cơ quan quản lý cũng thông tin về điều kiện và hồ sơ để tổ chức, cá nhân đăng ký thuê…
Để đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Cùng với đó, việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ góp phần nâng cao tính khả thi và thúc đẩy tiến độ các dự án…
Quảng Trị hiện đã triển khai 13 dự án nhà ở xã hội với quy mô 6.524 căn hộ, song vẫn còn khoảng cách lớn để hoàn thành mục tiêu 24.100 căn vào năm 2030. Trước nhu cầu nhà ở và nhà cho thuê không ngừng tăng, tỉnh đang yêu cầu tăng tốc tiến độ các dự án và xây dựng thêm nguồn cung trong giai đoạn tới...
Bên cạnh những tín hiệu tích cực về nguồn cung, bài toán dòng vốn vẫn là một trong những thách thức lớn đối với quá trình phục hồi của thị trường bất động sản….
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.