Ukraine chiêu mộ hơn 200 hãng công nghệ, 300.000 hacker để “đấu” với Nga
Đức Anh
18/03/2022, 16:49
“Ukraine đã thành công trong việc lật ngược tình thế trước một nước Nga được cho là bậc thầy về chiến tranh thông tin"...
Ukraine đã và đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số để giúp chống lại cuộc tấn công của Nga - Ảnh: Reuters
Cuộc chiến tại Ukraine đang tiếp tục diễn ra căng thẳng không chỉ trên thực địa mà mở rộng sang cả thế giới công nghệ.
Theo Nikkei Asia, Bộ Chuyển đổi số Ukranie hiện đang đứng đầu cuộc phản công với Nga trong mặt trận công nghệ. Tính tới ngày 14/3, Bộ này đã yêu cầu sự hợp tác của hơn 200 công ty công nghệ với việc dừng hoạt động tại Nga nhằm gây tổn thương tinh thần của người dân nước này, đồng thời chặn đứng tin giả tại nguồn. Đây được xem là một trọng tâm trong chiến lược số của Bộ này.
Nền tảng chia sẻ video YouTube, thuộc sở hữu của Google, hôm 11/3 cho biết đã bắt đầu chặn các tài khoản “có liên quan tới hoạt động truyền thông do Chính phủ Nga tài trợ trên toàn cầu”.
Bộ Chuyển đổi số Ukraine trước đó cũng đã xây dựng một trang web để nhận quyên góp bằng tiền ảo và huy động được hơn 50 triệu USD trong vòng nửa ngày kêu gọi trên mạng xã hội Twitter.
Cũng nằm trong chiến lược này, nhiều người tấn công mạng (hacker) tình nguyện cũng được chiêu mộ. Hôm 26/2, hai ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Bộ Chuyển đổi số đã thông báo thành lập “Đội quân IT của Ukraine”, gồm những người nhận phân công công việc hàng ngày qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Gần 300.000 người trên khắp thế giới đã gia nhập nhóm này để thực hiện các cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng và tổ chức khác của Nga.
Ông Oleksandr Bornyakov, Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine, cho biết sự linh hoạt của Bộ này đã góp phần tăng cường chức chống chịu nằm ngoài mong đợi của Ukraine. Theo ông, nhờ đó mà thủ đô Kiev của nước này vẫn kiên cường bất chấp nhiều dự đoán rằng nó sẽ thất thủ chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của Nga.
“Ukraine đã thành công trong việc lật ngược tình thế trước một nước Nga được cho là bậc thầy về chiến tranh thông tin", Peter Singer, giáo sư tại Trung tâm Tương lai Chiến tranh của Đại học bang Arizona (Mỹ), nhận xét trên tờ Politico.
“Đội quân IT của Ukraine” kêu gọi người dùng tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các tổ chức của Nga thông qua ứng dụng Telegram - Ảnh: Nikkei Asia
Tuy vậy, chiến lược công nghệ của nước này cũng có những giới hạn nhất định.
Những nỗ lực nhằm loại bỏ Nga khỏi thế giới internet đã không thành công. Tập đoàn Internet Cấp số và Tên miền (ICANN) – một tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm điều phối hệ thống tên miền trên internet – đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc thu hồi các tên miền cấp cao của Nga như tên miền có đuôi .ru.
"Trong khuôn khổ sứ mệnh của mình, chúng tôi duy trì tính trung lập và hành động nhằm ủng hộ hệ thống internet toàn cầu", Chủ tịch ICANN Goran Marby nói với Chính phủ Ukraine trong một bức thư hôm 2/3.
Các công ty bao gồm Microsoft, Google và Amazon Web Services đã dừng ký kết hợp đồng điện toán đám mây mới tại Nga. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ này cho những khách hàng hiện tại, tránh việc dừng hoạt động hệ thống đám mây hiện có.
“Tôi nghĩ cho rằng chúng ta nên để cho mọi công dân Nga được tiếp cận thông tin tốt hơn để họ có thể thấy được những gì mà họ đang bỏ lỡ”, Cựu CEO của Google, Eric Schmidt, nói với CNBC tuần trước.
Tuy nhiên, cũng có nhiều quan ngại cho rằng người dùng mạng xã hội Nga đang chuyển sang các kênh thông tin mà ở đó tin giả có thể lan truyền dễ dàng hơn.
Mạng xã hội của Nga VKontakte đầu tuần này cho biết đã đạt mức kỷ lục mọi thời đại với 50 triệu người dùng hàng ngày. Nền tảng này đang lấp đầy khoảng trống mà những dịch vụ như Facebook để lại sau khi các mạng xã hội nước ngoài bị chặn tại Nga.
Các công ty mạng xã hội, đặc biệt là Meta – công ty mẹ của Facebook, hiện cũng đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì sự thiếu nhất quán trong việc xử lý những vấn đề như tin giả.
Hôm 11/3, công ty này thông báo đang tạm thời nới lỏng các nguyên tắc chống lại những nội dung kêu gọi bạo lực chống lại người Nga trong bối cảnh Moscow tấn công Ukraine. Các công tố viên của Nga đã yêu cầu tòa án công nhận Meta là một tổ chức cực đoan.
Nick Clegg, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, thừa nhận rằng đã có "rất nhiều thông tin và cuộc thảo luận" về phản ứng của công ty với tình hình hiện tại.
“Nhưng nếu chúng tôi áp dụng các chính sách nội dung tiêu chuẩn của mình mà không có bất kỳ điều chỉnh nào, thì giờ đây chúng tôi sẽ xóa cả nội dung của những người Ukraine bình thường đang thể hiện sự phản kháng và giận dữ của họ trước các lực lượng quân sự tấn công họ. Đây là điều không thể chấp nhận được”, ông Clegg viết trên Twitter.
Việc ngày càng nhiều người tin rằng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ có thể trở thành vũ khí càng nhấn mạnh tránh nhiệm và lựa chọn khó khăn mà các tập đoàn công nghệ phải đối mặt trong những tình huống như thế này. Một nguồn tin của Nikkei tại một hãng công nghệ châu Âu được Chính phủ Ukraine tiếp cận cho biết họ giữ quan điểm trung lập trong vấn đề này để tránh các rủi ro địa chính trị.
Những mối lo xung quanh cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin
Cả thế giới đang đổ dồn quan tâm vào cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Kết quả cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng với Ukraine và cả châu Âu...
Giá vàng lao dốc sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng
Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên ngày thứ Năm (14/8), khi một báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...
Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ
Ấn Độ từng là một điểm đến hấp dẫn cho chiến lược "Trung Quốc + 1", nhưng giờ đây, thuế quan của Mỹ đã khiến tất cả đảo lộn...
S&P 500 lập kỷ lục mới dù báo cáo PPI nóng hơn dự báo, giá dầu cao nhất 1 tuần
Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/8) và kết thúc phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi các nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy từ giữa phiên bất chấp số liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng...
Thái Lan giảm lãi suất xuống thấp nhất 3 năm để vực dậy nền kinh tế
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) giảm lãi suất xuống mức thấp nhất gần 3 năm để thúc đẩy nền kinh tế đang giảm tốc vì đương đầu với một loạt thách thức gồm thuế quan Mỹ và tình trạng giá cả giảm trong nước...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: