
Những phiên gần đây, đồng USD liên tục tăng giá và đến phiên hôm nay đã chạm mức cao nhất trong hai tháng so với đồng Yên, theo cập nhật mới nhất của CNBC.
Yếu tố lớn nhất khiến đồng USD tăng giá chính là tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen và người đứng đầu FED tại New York William Dudley.
Trong phiên điều trần mới nhất trước Hạ viện Mỹ, bà Janet Yellen khẳng định khả năng nâng lãi suất đồng USD trong năm nay vẫn đang được tính tới, bất chấp việc lạm phát tại Mỹ liên tục ở dưới mức mục tiêu 2%.
Nhận xét về tình hình kinh tế Mỹ hiện tại, Chủ tịch FED nói: “Hiện tại, kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng tốt. Tiêu dùng nội địa tăng đều và ổn định. Xuất nhập khẩu duy trì ở mức cao. Dù thị trường việc làm phần nào chững lại nhưng nhìn chung tổng thể kinh tế Mỹ vẫn ổn”.
“Lạm phát đang ở dưới mức mục tiêu nhưng tính toán của chúng tôi cho thấy nguyên nhân chính là bởi giá dầu thấp, khi thị trường năng lượng ổn định, lạm phát sẽ đạt mức mà chúng ta mong muốn. Chính vì vậy, khả năng nâng lãi suất trong buổi họp tiếp theo đã được cân nhắc”, bà nói.
Ông William C. Dudley, Chủ tịch FED tại New York khẳng định, ông hoàn toàn chia sẻ quan điểm với bà Janet Yellen, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để đánh giá về tình hình của kinh tế Mỹ hiện tại.
Sau khi tăng giá liên tiếp hơn 1% trong phiên thứ 4 và phiên thứ 5, đồng USD chốt phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường New York ở mức 121,71 Yên/USD.
Phiên ngày hôm nay trên thị trường Tokyo, đồng USD tiếp tục tăng giá và hiện đang giao dịch ở mức 121,86 Yên/USD.
So với đồng Euro, đồng USD cũng tăng giá thêm 0,2% so với mức chốt phiên hôm qua, và hiện giao dịch ở mức 1,0886 USD/Euro.
Đồng USD đồng thời tăng giá 1,15% so với đồng Bảng Anh, đạt 1,5209 USD/Bảng Anh sau khi Ngân hàng Trung ương Anh công bố sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng Bảng Anh ở mức 0,5%.
Hôm nay, Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 10, đây sẽ là thông tin quan trọng quyết định hướng biến động của đồng USD thời gian tới.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.