Đoàn công tác đã đến phường Gia Sàng, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ vừa qua.
Theo báo cáo nhanh của địa phương, toàn phường có 6.300 hộ dân bị ngập, trong đó phần lớn nhà dân ngập sâu trên tầng 1. Đến nay, vẫn còn hơn 2.100 hộ dân ở trong khu vực nước chưa rút hết, nhiều chỗ còn ngập cục bộ, việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn.
Toàn bộ diện tích lúa, rau màu bị ngập úng. Nhiều trường học, cơ quan, đơn vị bị hư hại nghiêm trọng, trang thiết bị, máy móc bị nước lũ làm hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.
Ngay khi nước bắt đầu rút, UBND phường Gia Sàng đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và lực lượng tình nguyện dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, khử khuẩn khu dân cư. Chính quyền địa phương phấn đấu sẽ khôi phục cơ bản các hoạt động sinh hoạt, học tập và làm việc của nhân dân trong thời gian sớm nhất.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 15 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà Nga bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà người dân đang trải qua, đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên cho biết tổng thiệt hại toàn tỉnh Thái Nguyên do thiên tai ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, con số này có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa chưa thể thống kê đầy đủ. Trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, tỉnh Thái Nguyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cứu trợ khẩn cấp, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Ông Đinh Quang Tuyên bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự sẻ chia của đồng bào cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp đã kịp thời hướng về Thái Nguyên bằng nhiều hình thức hỗ trợ, góp phần giúp tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để cùng tỉnh thực hiện công tác tái thiết sau lũ, khôi phục hạ tầng dân sinh và sản xuất.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh sau lũ, tỉnh còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hỗ trợ nhân dân khôi phục đời sống.
Bà Nga đề nghị tỉnh sử dụng hiệu quả Quỹ cứu trợ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, những nội dung, kiến nghị của địa phương sẽ được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước để có các chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp, giúp Thái Nguyên sớm ổn định, phát triển trở lại.
Tham gia cùng đoàn công tác, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) cam kết đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong việc hỗ trợ người dân, các trường học, trạm y tế và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng do lũ lụt, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.