07:16 14/10/2011

“Vàng đen” giảm giá sâu hơn

Diệp Anh

Đêm qua (13/10), giá dầu thô quốc tế trượt giảm sâu hơn, trong khi giá xăng, dầu sưởi quay đầu tăng nhẹ

Thị trường xăng, dầu thế giới biến động trái chiều do có nhiều tin tức kinh tế tốt xấu đan xen lẫn nhau.
Thị trường xăng, dầu thế giới biến động trái chiều do có nhiều tin tức kinh tế tốt xấu đan xen lẫn nhau.
Đêm qua (13/10), giá dầu thô kỳ hạn trên thị trường quốc tế giảm ngày thứ hai liên tiếp với mức giảm sâu hơn hẳn so với phiên liền truớc. Tuy nhiên, giá các mặt hàng năng lượng khác như xăng, dầu sưởi cùng kỳ hạn lại quay đầu đi lên, song mức tăng không lớn.

Chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 1,34 USD, tương ứng 1,6%, xuống 84,23 USD/thùng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tuy nhiên, giá xăng giao cùng kỳ hạn tăng 1 xu, tương ứng 0,3%, lên 2,76 USD/gallon và dầu sưởi giao tháng 11 tăng 4 xu, tương ứng 1,3%, lên 2,97 USD/gallon.

Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIC) công bố dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 7/10 tăng 1,3 triệu thùng, ngược với dự báo giảm 300.000 thùng của giới phân tích trong cuộc điều tra của Platts.

EIA cũng báo cáo mức dự trữ xăng trong tuần giảm tới 4,1 triệu thùng, các chế phẩm khác từ dầu giảm 2,9 triệu thùng. Trong khi cuộc điều tra dư luận của Platts đưa ra mức tăng 100.000 thùng với xăng và giảm 600.000 thùng với các chế phẩm khác.

Báo cáo của EIA là nguyên nhân chính dẫn tới sự biến động trái chiều trên thị trường năng lượng đêm qua. Riêng về sự đi xuống của giá dầu thô, một yếu tố khác cũng có ảnh hưởng lớn tới thị trường này là sự trồi sụt của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cùng ngày.

Cũng liên quan tới thị trường năng lượng, theo tờ Les Echos của Pháp dẫn số liệu của Viện nghiên cứu IFP Energie Nouvelles, đầu tư thế giới trong lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu mỏ dự kiến tăng 15% trong cả năm nay, còn về lọc dầu, con số này sẽ tăng 16%.

Số liệu của IFP Energies Nouvelles cho thấy, sau khi tăng 12% vào năm 2010, đầu tư trong lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu mỏ sẽ tăng 15% trong năm 2011. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2012 với mức tăng 5 - 10%, với vốn đầu tư có thể đạt 600 tỷ USD.

Theo viện nghiên cứu trên, nếu nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc và nếu tình hình chính trị ở khu vực các nước Arab ổn định trở lại, giá dầu có thể giảm xuống khoảng 80 USD/thùng. Sở dĩ, giá dầu thô chỉ xuống tới mức này là bởi hạn chế về chi phí khai thác kỹ thuật.