12:09 25/07/2008

Vàng quay đầu, phục hồi

Mai Phương

Sau hai phiên sụt giảm mạnh, giá vàng thế giới phiên hôm qua đã tăng trở lại, kéo giá vàng trong nước tăng theo

Vàng đã phục hồi, bất chấp USD lên giá so với Euro.
Vàng đã phục hồi, bất chấp USD lên giá so với Euro.
Sau hai phiên sụt giảm mạnh, giá vàng thế giới phiên hôm qua đã tăng trở lại. Giá vàng trong nước sáng nay tăng theo, nhưng chưa thể tái lập mốc 1,9 triệu đồng/chỉ.

Giá dầu thô cũng tăng trở lại, bất chấp USD tiếp tục tăng giá so với Euro.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 6,9 USD/oz (0,75%), đạt mức 927,3 USD/oz. Trước đó vài tiếng, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa giảm nhẹ 0,5 USD/oz, còn 922,3 USD/oz.

Vào lúc 11 trưa nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á đứng ở mức 932,7 USD/oz, tăng 5,2 USD/oz (0,56%); giá vàng kỳ hạn NYMEX đứng ở mức 930,8 USD/oz, tăng 8,5 USD/oz.

Cùng thời điểm, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC theo thông tin công bố trên website của công ty là 1.884.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.891.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 14.000 đồng/chỉ và 15.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng 1.885.000 đồng/chỉ và 1.898.000 đồng/chỉ, tăng 15.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ. Vàng PNJ giao dịch ở mức 1.883.000 đồng/chỉ và 1.889.000 đồng/chỉ.

Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay được các ngân hàng điều chỉnh không đồng nhất. Giá mua và bán ngoại tệ này do Vietcombank niêm yết là 16.690 16.740 VND/USD và 16.800 VND/USD, giảm 50 VND/USD và 25 VND/USD so với hôm qua. Tỷ giá tương ứng tại Eximbank là 16.710 VND/USD và 16.825VND/USD, tăng 10 VND/USD và 5 VND/USD.

Với mức tỷ giá này, giá vàng thế giới hiện tương ứng với mức 1.881.000 đồng/chỉ. Do đó, giá vàng trong nước hiện đã sát với giá vàng thế giới.

Mua vào là xu thế chính tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch chỉ ở mức khiêm tốn, toàn phiên có 141.450 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh ở thời điểm cuối phiên là 18,92 triệu đồng/lượng.

Ngày hôm qua, khi giá vàng giảm mạnh, các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường tự do đã tranh thủ cơ hội gom hàng. Tại các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng khách tới mua vàng đã tăng mạnh trở lại.

Giá dầu thô thế giới đêm qua đã phục hồi khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào vì cho rằng, giá dầu thô đã giảm quá nhanh trong những phiên giao dịch gần đây.

Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 1,05 USD/thùng (0,8%), đạt mức 125,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại thị trường London đóng cửa tăng 1,15 USD/thùng (0,9%), đạt mức 126,44 USD/thùng. Vào lúc 11h15 trưa nay, giá dầu NYMEX giao dịch ở mức 125,58 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng so với giá chốt hôm qua.

Những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran đã tạm thời lắng dịu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu trên đài truyền thanh Israel hôm qua, Tổng tư lệnh quân đội nước này là ông Gabi Ashkenazi tuyên bố: “Israel và Mỹ nhận thấy rằng, cần phải chuẩn bị mọi khả năng cho vấn đề Iran”. Giới phân tích cho rằng, Israel muốn chuẩn bị cho cả khả năng phải dùng tới vũ lực, mặc dù ông Ashkenazi có nói thêm: “Rõ ràng, biện pháp ưu tiên phải là con đường ngoại giao”.

Động thái này của Israel đã “nhắc nhở” các nhà đầu tư rằng, giá dầu có thể sẽ lại tăng mạnh trong thời gian tới.

Sự phục hồi của dầu thô đã mở đường cho vàng phục hồi, bất chấp đồng USD liên tục lên giá so với Euro. Trong phiên giao dịch hôm qua tại New York, đồng USD đã tăng giá 0,5% so với Euro, sau khi tăng tổng cộng 1,4% trong hai phiên giao dịch liền trước. Cuối buổi sáng nay trên thị trường Tokyo, 1 Euro tương đương với 1,5689 USD.

Một báo cáo được công bố ngày hôm qua cho thấy, niềm tin của giới doanh nghiệp Đức đã giảm mạnh nhất kể từ vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ hôm 11/9/2001. Thông tin này làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất Euro, khiến đồng tiền này khó phục hồi so với USD.

Những thông tin mới về kinh tế Mỹ được công bố ngày hôm qua đều không mấy khả quan. Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã tăng ngoài dự kiến, lên mức 406.000 người, cao nhất kể từ mùa bão lịch sử hồi tháng 9/2005 trở lại đây. Hiệp hội Các nhà kinh doanh địa ốc Mỹ cho biết, doanh số nhà hiện hữu bán ra tại nước này trong tháng 6 đã giảm mạnh hơn dự kiến, với mức giảm 2,6%, xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Hai thông tin quan trọng về kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong ngày hôm nay theo giờ địa phương là số lượng đơn đặt hàng hóa lâu bền, doanh số nhà mới và niềm tin tiêu dùng.