Trong báo cáo hàng quý vừa công bố, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Australia cho biết vàng đang trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của nước này năm nay, sau quặng sắt. Mối lo về bất ổn địa chính trị toàn cầu đã làm tăng mạnh nhu cầu vàng trên thế giới và đẩy giá kim loại quý này lên cao kỷ lục.
Trong năm tài chính 2025, kết thúc vào tháng 6/2026, xuất khẩu vàng của Australia được dự báo sẽ tăng thêm 12 tỷ đôla Australia (7,9 tỷ USD), lên 60 tỷ đôla Australia, nhờ xuất khẩu gia tăng về cả lượng lẫn giá trị. Con số này tăng đáng kể so với mức 47 tỷ đôla Australia của năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023.
Theo đó, vàng sẽ vượt qua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của quốc gia châu Đại Dương này. Xuất khẩu LNG của Australia được dự báo sẽ giảm xuống còn 54 tỷ đôla Australia trong năm 2025 và còn 48 tỷ đôla Australia trong năm sau do giá giảm. Xuất khẩu vàng tăng có thể bù đắp cho sự suy giảm của các mặt hàng khác như quặng sắt.
Theo báo cáo Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Australia, môi trường lãi suất thấp hơn tại Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng ở mức cao trên 3.200 USD/oz trong hai năm tới. Trong năm qua, giá vàng liên tục lập kỷ lục và phiên ngày 6/10 giao dịch ở mức gần 4.000 USD/oz. Vàng hiện là một trong những hàng hóa tăng giá mạnh nhất trong bối cảnh các ngân hàng trung tương toàn cầu đẩy mạnh mua vào, Mỹ hạ lãi suất và bất ổn địa chính trị.
Sản lượng vàng của Australia - một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới - được dự báo sẽ tăng lên 340 tấn trong năm 2025 và 369 tấn vào năm sau.
Vàng đang đi ngược xu hướng giảm giá của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Australia. Giá các mặt hàng năng lượng đều đã giảm từ các mức cao thiết lập sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine. Trong năm 2022-2023, kim ngạch xuất khẩu năng lượng của nước này từng lập kỷ lục hơn 460 tỷ đôla Australia.
Trong năm tài chính 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia được dự báo sẽ giảm 5% xuống còn 369 tỷ đôla Australia và tiếp tục giảm thêm còn 354 tỷ đôla Australia vào năm sau.
“Những dự báo về thị trường hàng hóa phản ánh xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do rào cản thương mại gia tăng và điều kiện tài chính ở Mỹ”, báo cáo chỉ ra.
Quặng sắt được dự báo sẽ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng trong 2 năm tới.
Báo cáo cũng nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10% lên mức bình quân 87 USD/tấn trong năm nay từ mức dự báo đưa ra hồi tháng 6. Nhà chức trách Australia cho rằng giá thép sẽ tăng lên nhờ dự án đập thủy điện mới ở Tây Tạng và Trung Quốc cố gắng kiềm chế tình trạng dư thừa công suất thép tại nước này.
Tuy nhiên, Australia vẫn dự báo xuất khẩu quặng sắt của nước này có xu hướng giảm, với mức giảm 3,9 tỷ đôla Australia xuống còn 113 tỷ đôla Australia trong năm tài chính 2025 và còn 103 tỷ đôla Australia trong năm 2026.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.