Vì sao giới công nghệ Mỹ “keo kiệt” với cả Trump lẫn Clinton?

Lệ Thu

10/08/2016, 19:23

Họ không chịu “mở ví” ra với Trump, và cùng lúc đó họ cũng không thích gì bà Clinton

Số liệu từ Crowdpac, một tổ chức độc lập chuyên phân tích dữ liệu bầu cử Mỹ, cho thấy tính đến ngày 30/6/2016, ông Trump và bà Clinton nhận được tổng cộng 3,5 triệu USD từ Silicon Valley - Ảnh: Global Research.<br>
Số liệu từ Crowdpac, một tổ chức độc lập chuyên phân tích dữ liệu bầu cử Mỹ, cho thấy tính đến ngày 30/6/2016, ông Trump và bà Clinton nhận được tổng cộng 3,5 triệu USD từ Silicon Valley - Ảnh: Global Research.<br>

Cho đến hiện tại, số tiền mà ông Trump huy động được từ thung lũng Silicon - nơi quy tụ các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ - chỉ bằng chưa đầy 6% số tiền ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney của Đảng Cộng hòa từng huy động được cách đây 4 năm.

Nhưng hiện tại, theo phân tích của Reuters, tình hình quyên tiền tại thung lũng Silicon của bà Hillary Clinton cũng không được tốt lắm.

Đến nay, dù số tiền bà Clinton huy động được từ các nhà tài trợ trong lĩnh vực công nghệ cao hơn ông Trump đến 25 lần, thì vẫn chưa bằng một nửa số tiền Tổng thống Obama từng kiếm được từ nhóm này khi ông tranh cử Tổng thống 4 năm trước.

Và, số tiền mà thung lũng Silicon quyên góp cho bà đến hiện tại vẫn còn thấp hơn số tiền mà họ đã dành cho ứng viên Bernie Sanders - ứng viên Dân chủ vừa rời khỏi cuộc đua.

Hay nói một cách khác, giới công nghệ Mỹ - những người bao lâu nay vẫn mang đến nguồn đóng góp quan trọng cho các ứng viên tranh cử Tổng thống - không chịu “mở ví” ra với Trump, và cùng lúc đó họ cũng không thích gì bà Clinton.

Số liệu từ Crowdpac, một tổ chức độc lập chuyên phân tích dữ liệu bầu cử Mỹ, cho thấy tính đến ngày 30/6/2016, ông Trump và bà Clinton nhận được tổng cộng 3,5 triệu USD từ Silicon Valley.

Cụ thể, ông Trump huy động được 128 nghìn USD từ 238 nhà tài trợ. Cùng lúc đó, bà Clinton nhận được 3,4 triệu USD từ khoảng 2.976 người làm việc trong ngành công nghệ.

Trong khi đó, tính đến cùng thời điểm 30/6/2012, Tổng thống Barack Obama và ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney huy động được 11 triệu USD.

Còn vào năm 2008, đến cùng thời điểm, hơn 8,3 triệu USD đã vào tay Obama và McCain.

Các công ty công nghệ Mỹ thông thường rất quan tâm đến việc ai sẽ trở thành chính trị gia quyền lực nhất nước Mỹ. Họ hay vận động hành lang rất mạnh mẽ về nhiều vấn đề, từ bản quyền sở hữu trí tuệ cho đến luật nhập cư, thương mại. Họ cũng có truyền thống thích Đảng Dân chủ hơn Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo nhiều phân tích, với những quan điểm đầy phản cảm và không mang lại lợi ích cho ngành công nghệ, không có gì ngạc nhiên khi mà Donald Trump không quyên được tiền.

Đầu năm nay, Trump kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Apple sau khi công ty này từ chối hợp tác với cơ quan điều tra liên bang.

Trước đó, Trump cũng đã buộc tội tỷ phú Jeff Bezos của Amazon cố tình độc quyền ngành bán lẻ trực tuyến. Đồng thời, chính sách chống nhập cư của Trump cũng đi ngược lại những quyền lợi căn bản nhất của ngành công nghệ.

Còn đối với bà Clinton, dù có nhiều bạn bè trong lĩnh vực công nghệ và thực tế là đã thành công hơn ông Trump rất nhiều về mặt quyên góp tài chính từ nhóm doanh nghiệp này, tuy nhiên, nhiều nhân vật có máu mặt ở thung lũng Silicon tỏ ra không thích các quan điểm của bà Clinton về công nghệ.

Nhiều người vẫn còn nhớ việc bà Clinton hối thúc các công ty công nghệ hợp tác với chính quyền trong các cuộc điều tra an ninh vào năm ngoái, điều mà theo họ là không tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp cũng như không đảm bảo bảo mật thông tin.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy