[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Chiều 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (thành phố Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng, trong điều kiện nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết...

6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng.
6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng.

Theo thông tin từ Công an phường Phong Điền, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về nhóm người bị cô lập do nước lũ dâng nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ. Một xe tải cẩu được huy động để đưa những người bị mắc kẹt vượt qua đoạn đường ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các nạn nhân.

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Đại diện lực lượng công an cho biết, khu vực Khe Cát nằm sâu trong tuyến Tỉnh lộ 71 – nơi thường xuyên bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và quyết đoán, cả 6 người dân đều được đưa ra ngoài an toàn, không có thiệt hại về người.

Cả 6 người dân đều được đưa ra ngoài an toàn
Cả 6 người dân đều được đưa ra ngoài an toàn

Cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an thành phố Huế đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động 100% quân số và phương tiện túc trực trên địa bàn. Các đơn vị được yêu cầu tuyệt đối không để người dân trong vùng ngập sâu bị đói, rét hay cô lập kéo dài.

Tại các khu vực trọng điểm như phường Phú Xuân, Hương Trà, tuyến quốc lộ 49B và các vùng trũng thấp, lực lượng công an cơ sở duy trì trực ban, trực chiến nghiêm túc, thường xuyên rà soát các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân di dời và cảnh báo không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an thành phố Huế di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn
Lực lượng công an thành phố Huế di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn

Trong khi đó, trưa 27/10, tại khu vực thượng nguồn thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ sông Tả Trạch đổ về mạnh, làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre. Cầu bị sập đúng thời điểm nước lên cao, dòng chảy xiết, rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Hiện trường cầu Le No bị sập
Hiện trường cầu Le No bị sập

Theo người dân địa phương, cầu Le No là tuyến giao thông huyết mạch nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với trung tâm xã. Việc cầu bị sập khiến hàng nghìn hộ dân khu vực này tạm thời bị chia cắt. Chính quyền và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khảo sát, lên phương án khắc phục tạm thời, đảm bảo đi lại cho người dân.

Cũng trong chiều 27/10, trên tuyến tỉnh lộ 14B – đoạn chân đèo La Hy thuộc xã Hưng Lộc (thành phố Huế) – đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá, bùn nhão và gốc cây từ taluy dương tràn xuống mặt đường, dày từ 10–20 cm, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Hiện trường vị trí sạt lở tại tỉnh lộ 14B. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Hiện trường vị trí sạt lở tại tỉnh lộ 14B. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Lực lượng Công an xã Hưng Lộc đã nhanh chóng có mặt, lập rào chắn và hướng dẫn người dân quay đầu phương tiện. Trung tá Vũ Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho biết: “Vị trí sạt lở rất nghiêm trọng, bùn đất phủ kín mặt đường, nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất cao. Chúng tôi đề nghị bà con không cố vượt qua để đảm bảo an toàn.”

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng cứu người dân trong tình huống khẩn cấp, khi mưa lũ tại thành phố Huế vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Người lao động cần bảo mật thông tin cá nhân trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc

Cơ quan chức năng cảnh báo việc một số đối tượng đã sử dụng thông tin trái phép để mở tài khoản viễn thông, phục vụ cho các hành vi phạm tội. Khuyến cáo người lao động không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin hộ chiếu cho các cá nhân, hoặc tổ chức không có thẩm quyền để đăng ký thuê bao dịch vụ điện thoại tại Hàn Quốc...

Mạo danh cán bộ bảo hiểm để lừa đảo: Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cảnh báo tình trạng đối tượng giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội gọi điện thông báo thẻ bảo hiểm y tế của người dân gặp lỗi, hết hạn hoặc cần cập nhật. Khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin, truy cập đường link lạ, hay chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại…

Đề xuất sửa Luật Đầu tư: Hai đột phá chiến lược để nâng chất dòng vốn FDI

Trước thực trạng dòng vốn đầu tư nước ngoài chưa phát huy hết tiềm năng và dư địa tăng trưởng, việc tái cấu trúc chính sách thu hút FDI đã trở thành đòi hỏi cấp thiết. Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư do Bộ Tài chính đề xuất tập trung vào hai trụ cột cốt lõi để mở rộng tiếp cận thị trường, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Hà Nội: Trong tháng 7, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 1.600 so với cùng kỳ

Trong tháng 7/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận 8.725 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.652 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước. Cùng với chi trả trợ cấp, Hà Nội đang đẩy mạnh tư vấn, kết nối việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường.

Xây dựng Nghị định mới về trợ cấp xã hội và hỗ trợ nội trú cho người học

Sau hơn hai thập kỷ áp dụng, các định mức trợ cấp xã hội và hỗ trợ nội trú cho người học đã lộ rõ tính bất cập trước áp lực trượt giá và rào cản thủ tục giấy tờ. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất ban hành Nghị định mới được xem là bước đi cấp thiết, không chỉ giúp tái định hình chính sách an sinh giáo dục theo mức độ khó khăn thực tế mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu đối soát...

Thiệt hại do bão số 4: Hơn 6.000 hộ dân bị chia cắt, gần 65.000 khách hàng mất điện do mưa lũ

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Thống kê đến trưa 25/8, gần 1.000 ngôi nhà hư hỏng, hơn 1.400 nhà bị ngập và 6.290 hộ dân bị chia cắt. Ngoài ra, trên 22.500 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hàng trăm gia súc, gia cầm chết và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...

Đổi mới tư duy hợp tác xã, tạo động lực nâng tầm giá trị và phát triển bền vững

Chuyển tư duy sản xuất đơn thuần sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, gắn với doanh nghiệp, khoa học công nghệ và chuỗi giá trị đang tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Đây cũng là hướng đi giúp kinh tế tập thể phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng...