Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài 66 km, rộng 12 m, kết nối Huế – Đà Nẵng với hai làn xe, tốc độ thiết kế từ 60 đến 80 km/h. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến bị ngập, nước chảy xiết buộc phải tạm dừng lưu thông; một số đoạn bị sạt lở taluy và nứt mặt đường.
Đáng chú ý, sáng 28/10, tại Km 42 (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực khẩn trương dọn dẹp, đến nay đã giải phóng khoảng 2.000 m3 đất đá, mở lại một làn xe; toàn bộ công tác khắc phục dự kiến hoàn thành trong hai ngày tới.
Ngoài ra, trên tuyến còn ghi nhận sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, thành phố Huế; đồng thời xuất hiện các vết nứt mặt đường tại khu vực thôn Tà Lang – Giàn Bí, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.
Tại hiện trường, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tổng thể toàn tuyến, bao gồm cả yếu tố địa chất, với sự tham gia của các cơ quan độc lập để xác định nguyên nhân gây sạt lở, ngập lụt, từ khâu thiết kế đến thi công. Việc khắc phục hiện nay được nhận định là mới mang tính tạm thời, chưa triệt để, trong khi chỉ cần mưa nhỏ đã xuất hiện ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài cho toàn tuyến. Đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ hạng mục thiết kế, vật liệu và kết cấu công trình, không để sự cố tái diễn.
Trước đó, để khắc phục các điểm sạt lở, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – chủ đầu tư cao tốc La Sơn – Hòa Liên – phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông và các nhà thầu triển khai phương châm “bốn tại chỗ”. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông.
Công điện cũng yêu cầu khẩn trương dọn dẹp, di chuyển vật tư và thiết bị về nơi an toàn; gia cố, neo giữ những thiết bị không thể di chuyển; khơi thông hệ thống thoát nước, lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, đặc biệt tại các hạng mục thi công dưới nước.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cùng các đơn vị thi công được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát thường xuyên, phát hiện và xử lý ngay những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là ở các đoạn đang thi công mở rộng, nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, người và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc quan trọng này.
TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5 với tổng chiều dài khoảng 632 - 679 km, qua đó mở thêm các trục giao thông kết nối Thành phố với các địa phương Đông Nam Bộ, đồng thời tăng liên kết với khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ...
Những ngày này, công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp với hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân cùng lúc triển khai các hạng mục hạ tầng. Dự án có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng và hiện đang vượt tiến độ kế hoạch.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu cho ý kiến về phương án mở rộng gần 23 km cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP....
Bộ Xây dựng vừa giao Ban Quản lý dự án 7 tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để tiếp tục tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu….
Việc xây dựng dự án luật góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; khắc phục xử lý các hạn chế, vướng mắc, bất cập về Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007...
Đề xuất di dời đoạn đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi để phục vụ mở rộng Quốc lộ 1A đặt ra bài toán không chỉ về mặt bằng, mà còn về năng lực vận tải, khả năng kết nối và vai trò của các đầu mối trong mạng lưới đường sắt tương lai...
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn, với hàng loạt dự án giao thông được triển khai và chuẩn bị khởi công. Mạng lưới vành đai, quốc lộ, metro và hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành cùng dòng vốn FDI đang góp phần định hình lại không gian đô thị và các cực tăng trưởng mới...
Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỷ đồng, dài khoảng 48 km, đang được các nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục. Đến cuối tháng 8/2026, giá trị xây lắp thực hiện đã đạt hơn 50%, song một phần mặt bằng chưa được bàn giao vẫn đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...
Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua mở ra khung thể chế mới cho TP. Hồ Chí Minh, với không gian lớn hơn để phân cấp, huy động và phân bổ nguồn lực. Quyền quyết định được mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, hiệu quả thực thi và vai trò đầu tàu của Thành phố...