Hiện có gần 223.000 ngôi nhà đang bị ngập nước, trong đó riêng Thái Nguyên có hơn 200.000 nhà, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng 7.300, Lạng Sơn 3.000 và Hà Nội hơn 1.000. Khoảng 700 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, đến nay vẫn còn 83.800 nhà đang ngập sâu.
Chiều 9/10/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (DRRP) để chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão và thiệt hại thiên tai trên phạm vi cả nước. Đông đảo các tổ chức quốc tế, đại sứ quán của nhiều quốc gia đã đến tham dự.
Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết từ đầu năm đến nay Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai, trong đó có những hình thái “vượt quá sức chịu đựng của người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế”. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 35.000 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD) – con số này chưa bao gồm thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) vừa qua ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, con số 35.000 tỷ đồng mới chỉ là ước tính ban đầu, chưa tính đến hàng chục nghìn tỷ đồng thiệt hại khác, trong đó riêng chi phí sửa chữa ô tô bị ngập tại các đô thị như Hà Nội, Thái Nguyên đã là một phần đáng kể.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá thiên tai năm 2025 diễn biến rất bất thường. Các cơn bão không còn tuân theo quy luật cũ: trước đây, đầu mùa bão thường đổ bộ phía Bắc rồi dần dịch xuống phía Nam, nhưng năm nay bão đầu mùa lại vào miền Trung, còn những cơn cuối mùa – như Ragasa, Matmo lại quay lên phía Bắc.
Các điểm đo của chúng tôi đều vượt xa mức lịch sử. Lũ lụt như thế này cuốn trôi mọi thứ. Nhiều vùng dân cư, gần như 100% nhà cửa phải sửa sang lại mới ở được”.
Đặc biệt, bão Bualoi dù di chuyển nhanh trên biển nhưng khi vào bờ lại dừng lâu, gây mưa lớn trên diện rộng. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chứng kiến nhiều trận lũ lịch sử do hoàn lưu mưa của bão Matmo, trong đó lũ sông Cầu tại Thái Nguyên vượt đỉnh năm ngoái hơn 1m, ghi nhận mức nước 29,9m – cao chưa từng có.
Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (VDDMA), cho biết mưa lũ sau bão Matmo tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa... đã khiến 15 người chết và mất tích.
Hiện có gần 223.000 ngôi nhà đang bị ngập nước, trong đó riêng Thái Nguyên có hơn 200.000 nhà, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng 7.300, Lạng Sơn 3.000 và Hà Nội hơn 1.000. Khoảng 700 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, đến nay vẫn còn 83.800 nhà đang ngập sâu.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, 23.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 2.300 con gia súc và hơn 357.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hạ tầng giao thông thiệt hại nghiêm trọng: tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng phải dừng hoạt động, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông nông thôn bị chia cắt.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Chính phủ và người dân Việt Nam đã rất nỗ lực trong ứng phó, song một số vấn đề đã vượt quá sức chịu đựng của người dân.
“Những hàng hóa mà bây giờ chúng tôi đang rất cần đều là vật dụng thiết yếu như nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống, hoặc dụng cụ lọc nước. Khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng rất quan trọng khi gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi”, ông nói.
Chính phủ Việt Nam dự kiến ban hành một nghị quyết riêng và huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả mưa bão từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, Thứ trưởng thừa nhận: “Nguồn lực đó chắc chắn không đủ”. Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cho biết các tổ chức quốc tế đang sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam.
Thay mặt các đối tác quốc tế, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng và các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề.
“Quy mô thiệt hại hiện nay đòi hỏi một phản ứng khẩn cấp và có sự phối hợp chặt chẽ. Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, sinh kế, thậm chí người thân. Hành động tập thể của chúng ta có thể trở thành cứu cánh cho những người đang vật lộn với hậu quả thiên tai”, bà Pauline Tamesis chia sẻ; và kêu gọi các đối tác phát triển chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh phối hợp chính thức để đảm bảo hiệu quả cứu trợ.
Qua kinh nghiệm ứng phó với bão Yagi năm 2024, bà Pauline Tamesis cho rằng sự phối hợp đồng bộ, thông tin rõ ràng và cơ chế điều phối thống nhất là yếu tố then chốt trong khủng hoảng. Vì vậy, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (VDDMA) và Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (DRRP) là những kênh chính thức và hiệu quả nhất để điều phối nguồn lực hỗ trợ.
Theo bà Tamesis, việc phân bổ viện trợ thông qua các cơ chế chính thức không chỉ giúp tránh trùng lặp, mà còn đảm bảo nguồn lực đến đúng đối tượng bị ảnh hưởng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất tại thực địa.
“Để đảm bảo sự phối hợp kịp thời, tôi kêu gọi các đối tác phát triển liên hệ trực tiếp với DRRP. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cập nhật, tích hợp hỗ trợ của quý vị vào phản ứng quốc gia tổng thể. Hãy cùng nhau phát huy sức mạnh của mối quan hệ đối tác này để tạo ra sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của những người đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt”, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh.
Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức quốc tế bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những thiệt hại mà Việt Nam đang phải đối mặt, đồng thời cam kết chung tay hỗ trợ về nhân đạo, lương thực, nước sạch, vật dụng sinh hoạt và hỗ trợ khôi phục sinh kế.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Sự hiện diện của ESFLO MKTING, S.A. de C.V. tại VIS 2026 cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nhập khẩu Mexico, trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...
Đóng góp quan trọng nhất mà VIFC-HCMC có thể mang lại cho tăng trưởng kinh tế quốc gia không đơn thuần là thu hút thêm dòng vốn, mà trở thành nền tảng đáng tin cậy để dòng vốn khu vực và toàn cầu lưu chuyển qua đó...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang quản lý bằng dữ liệu và hậu kiểm. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu...
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.