Chiều 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng lần đầu tiên chính thức gặp người đồng cấp Singapore trên cương vị mới và khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore nói chung, hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng.
Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước bước tiến đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc và đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới.
Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất xây dựng Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore để ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước nhân dịp này, tạo phương hướng phát triển quan hệ song phương toàn diện hơn cho giai đoạn 5 năm tới.
Hài lòng trước tiến triển trong hợp tác kinh tế, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương hiện có, thiết lập các cơ chế hợp tác mới, nhất là kênh Đảng; chú trọng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các kết quả đạt được tại các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, nhất là Đối tác Kinh tế Xanh - Kinh tế Số, Hiệp định kết nối kinh tế.
Hai bên cũng nhất trí phối hợp nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) thế hệ hai xanh hơn, thông minh hơn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực quan trọng khác như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thành phố thông minh; khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Hai Bộ trưởng nhất trí cùng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, tiếp tục hỗ trợ, phối hợp lập trường giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có phối hợp bảo đảm lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đảm bảo thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn phía Singapore đã viện trợ khẩn cấp dưới nhiều hình thức, gồm cả nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân một số tỉnh thành miền Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.