Viettel có tân Tổng giám đốc từ 1/3 tới

Thủy Diệu

24/02/2014, 11:31

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn này

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm chức Tổng giám đốc cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.<br>
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm chức Tổng giám đốc cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.<br>

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn này từ ngày 1/3 tới, thay người tiền nhiệm là Trung tướng Hoàng Anh Xuân, về hưu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ). Ông có bằng thạc sỹ viễn thông ở Australia, thạc sỹ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Ông Hùng là một trong những cán bộ đã góp phần tích cực trong việc chuyển đổi Viettel từ một doanh nghiệp nhỏ thành một tập đoàn viễn thông lớn mạnh. Hiện Viettel đang được xem doanh nghiệp số 1 Việt Nam về viễn thông và công nghệ thông tin. Ông là một trong những người đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều động về Viettel từ những ngày đầu thành lập (năm 1989), giữ chức Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội từ 6/2000 và giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ 1/2010 đến nay.

Khi Viettel mới gia nhập thị trường viễn thông, ông là người đưa ra kế sách "lấy nông thôn bao vây thành thị”. Với chiến lược này, Viettel đã rất thành công.

Trong giới lãnh đạo doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin nói riêng và giới doanh nghiệp nói chung, ông Nguyễn Mạnh Hùng còn được “mệnh danh” là người có tài hùng biện và thuyết trình và được coi là linh hồn của Viettel.

Tân Tổng giám đốc Viettel được giới truyền thông Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 nhân vật tiêu biểu của ngành công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trong một thập kỷ (giai đoạn 2000 - 2009).

Nguồn tin từ Viettel cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng nhằm giữ sức tăng trưởng của Viettel trong bối cảnh thị trường viễn thông Việt Nam đã bước vào thời kỳ bão hòa, các dịch vụ OTT đang làm xói mòn doanh thu viễn thông truyền thống, và việc đầu tư nước ngoài cũng khó khăn hơn. Ông Hùng sẽ tiếp tục chèo lái Viettel để đạt được mục tiêu đưa Viettel trở thành 1 trong 20 công ty viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu, 1 trong 10 công ty viễn thông lớn nhất về đầu tư ra nước ngoài. Các lĩnh vực chính Viettel hướng đến là viễn thông, công nghệ thông tin, đầu tư ra nước ngoài và nghiên cứu sản xuất thiết bị. Viettel phấn đấu năm 2014 sẽ tăng trưởng 12-15%.

Năm 2014 và các năm tiếp theo, Viettel xác định những chuyển dịch chiến lược quan trọng: chuyển dịch từ di động sang di động băng rộng; từ cố định sang cố định băng rộng; từ công ty mạng lưới sang công ty dịch vụ; từ công ty điều hành sang công ty sáng tạo; từ công ty dịch vụ sang công ty nghiên cứu sản xuất công nghệ cao; từ công ty trong nước thành một công ty toàn cầu.

Mới đây, trong một cuộc trao đổi với VnEconomy, ông Hùng nói: “Viettel hôm nay cũng đã bắt đầu ì ạch và chúng tôi cần một cú hích, một sự đe doạ về doanh thu suy giảm nhanh để đổi mới, để sáng tạo”. 

Theo ông, hiện miếng bánh "alô" của các doanh nghiệp viễn thông đang bị co lại. Các doanh nghiệp viễn thông hoặc là muốn cản trở quá trình này, làm cho tốc độ nhỏ đi của miếng bánh chậm lại, hoặc có cách ứng xử thứ hai tích cực hơn là đi tìm cái mới, miếng bánh mới. Và Viettel chọn cách thứ hai.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: