VN-Index kết phiên giảm tới 1,61% tương đương -28,19 điểm, mạnh nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây. Tương quan độ rộng so với phiên sáng cũng không xấu thêm nhiều, ghi nhận 121 mã tăng/188 mã giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì có giảm xuống một chút.
Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 77 cổ phiếu giảm quá 1% thì đóng cửa là 92 mã. Số giảm mạnh quá 2% từ 41 mã tăng lên 50 mã. Mức chênh lệch như vậy cũng không phải là quá nhiều.
Rổ VN30 có sức kháng cự khá tốt trước sức ép điểm số. VN30-Index đóng cửa tuy giảm 1,32% nhưng độ rộng là 14 mã tăng/12 mã giảm. Chỉ riêng VIC giảm sàn 7%, VHM giảm 3,72% và VRE giảm 6,25% đã lấy đi vượt quá mức giảm 26 điểm của chỉ số này. Ngoài các mã nhóm Vin, thêm SAB giảm 3,38%, VJC giảm 1,7%, FPT giảm 1,34%, MWG giảm 1,19% và PLX giảm 1,14%.
Phía tăng giá tuy có số lượng nhiều hơn nhưng lại kém về vốn hóa. HDB dẫn đầu với mức tăng 2,06%, MBB tăng 1,82%, SSI tăng 1,74%, VNM tăng 0,96%. Trong số này chỉ có MBB lọt vào top 10 vốn hóa. VCB, CTG, BID, VPB, HPG cũng tăng nhưng kém hơn. Nếu không có trọng số vốn hóa quá lớn của VIC và VHM thì VN30-Index đã thể hiện sự cân bằng hơn.
Phần còn lại của sàn HoSE cũng nghiêng về phía giảm nhiều hơn, thể hiện ở độ rộng. Ngoài ra nhìn từ góc độ phân bổ vốn, 58,9% thanh khoản sàn này tập trung ở nhóm giảm giá, trong khi 34,2% tập trung ở nhóm tăng giá. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là nhóm cổ phiếu Vin bao gồm VIC, VHM, VPL và VRE giao dịch rất lớn. Nếu trừ đi các giao dịch này thì nhóm giảm giá chỉ còn chiếm 42,7% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Thống kê như vậy để thấy sự phân bổ vốn thực tế vẫn khá cân bằng. Các cổ phiếu nhóm Vin tăng mạnh vừa qua, lúc này quay sang điều chỉnh cũng là điều bình thường. Áp lực lớn là kết quả của sự tích tụ khối lượng và giá trong quá trình tăng. Đối với đa số cổ phiếu khác giảm giá hôm nay, diễn biến ngắn hạn thực tế khá nhỏ và không nhiều cổ phiếu đem lại lợi nhuận. Do vậy, áp lực bán không mạnh cũng là điều hiển nhiên.
Trong 77 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất cuối ngày, trừ nhóm Vin, còn 12 mã khác xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. VIX giảm 2,13%, GEX giảm 3,26%, CII giảm 3,97%, GEE giảm 6,8%, PDR giảm 2,06%, IJC giảm 4,1%, DIG giảm 2,02%... đều cho thấy có áp lực bán thực sự mạnh.
Ở phía tăng, tình trạng đơn lẻ vẫn tiếp diễn giống phiên sáng, không nhiều cổ phiếu có được dòng tiền đủ tốt để đẩy giá lên một cách chắc chắn. Phần lớn cổ phiếu còn tăng tốt là nhờ thanh khoản nhỏ. Toàn sàn này có 48 mã tăng hơn 1% thì giao dịch chỉ tập trung vào khoảng một nửa số này. Ngân cũng cũng có các đại diện mạnh mẽ là HDB, MBB; Chứng khoán có SSI, FTS, CTS, AGR; Bất động sản có VPI, KHG, LDG, QCG… Tính chung nhóm mạnh nhất này chỉ chiếm 15,7% tổng thanh khoản sàn HoSE.
Diễn biến suy yếu thêm trong phiên chiều nay cho thấy áp lực từ điểm số đã tác động đến tâm lý chung. Dù vậy nhóm cổ phiếu Vin được quan sát kỹ và cũng không gây bất ngờ. Thông thường các phiên VN-Index bốc hơi 28-30 điểm còn dẫn tới bán tháo. Hôm nay thanh khoản sụt giảm đột biến 42% so với hôm qua còn 15.902 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn là một sự bất thường. Đây khả năng cao là một phản ứng của nhà đầu tư khi muốn đứng ngoài chứng kiến tác động của các trụ.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.