Giao dịch mạnh mẽ nhất là VRE, kịch trần ngay từ 10h sáng và duy trì tới tận lúc đóng cửa. Đáng tiếc là vốn hóa của VRE hơi nhỏ nên ảnh hưởng chưa nhiều. Bù lại VIC và VHM giữ được sắc xanh cả ngày dù cũng biến động rất nhiều. Hai trụ này đạt đỉnh lúc quanh 10h20 cùng lúc với VN-Index. Tại đỉnh chỉ số này tăng 10,3 điểm (+0,62%). Lúc VHM và VIC chịu sức ép mạnh nhất và yếu nhất lúc 1h25, chỉ số bốc hơi 20,5 điểm. VIC lúc đó chỉ còn tăng 0,4%, VHM tăng 0,2%. Đóng cửa VIC tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%.
Thực ra trừ VRE, cả VIC lẫn VHM đều cho thấy có sức ép nhất định. VIC đã trượt giá tới 4,43% so với mức cao nhất buổi sáng và VHM trượt 2,65%. Nếu hai trụ này không giữ được, hôm nay sẽ là một ngày bán tháo dữ dội vì trọn phiên, lúc nào sắc đỏ cũng hoàn toàn áp đảo trên bảng điện.
Ngay cả thời điểm VN-Index mạnh nhất, độ rộng cũng chỉ có 81 mã tăng/196 mã giảm. Đóng cửa HoSE có 82 mã tăng/241 mã giảm. Diễn biến độ rộng cho thấy nhà đầu tư đang phản ứng ngược với hành động kéo trụ. Điều này cũng không khó hiểu vì cả 4 phiên gần đây VN-Index dập dình quanh đường trung bình 20 ngày thì cổ phiếu giảm giá luôn nhiều hơn. Tác động trực tiếp là danh mục nhà đầu tư dễ thua lỗ hơn và việc bán mạnh tay như hôm nay là kết quả bình thường.
Trong 241 cổ phiếu đỏ cuối phiên, có tới 152 mã giảm quá 1% và trong số này 86 mã giảm trên 2%. Chỉ riêng 86 cổ phiếu yếu nhất đã chiếm tới 32% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. CII giảm 4,85% thanh khoản 1.514,1 tỷ đồng; DXG giảm 5,26% với 1.263,5 tỷ; FPT giảm 2,62% với 1.125,5 tỷ; DIG giảm 4,51% với 866,8 tỷ; VSC giảm 2,8% với 457,1 tỷ đồng…là những cổ phiếu có áp lực bán tháo rõ nhất.
Nhiều blue-chips cũng không tránh được áp lực này, rổ VN30 cũng có gần chục mã giảm hơn 1%. Chỉ số đại diện nhóm này tăng 0,05% (+0,9 điểm) cũng chỉ nhờ vào vài cổ phiếu là VIC, VHM, VRE, LPB. Thậm chí 4 mã này còn đem về tới xấp xỉ 10 điểm, nghĩa là đã bù lại rất nhiều cho số giảm.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang chịu tổn thương nặng hơn đáng kể so với blue-chips vì trước đó các mã này có đoạn tăng ngược dòng. Midcap hôm nay giảm 0,98%, Smallcap giảm 1,02%. Cả sàn HoSE có tới 152 mã giảm quá 1% thì chỉ 9 mã thuộc VN30. HSL, SGR, DRH giảm sàn. TDH, QCG, SJS, FCN, ITC, CTR, SMC đều giảm từ 4% trở lên.
Hiện tại ngoài nhóm cổ phiếu Vin thị trường không có nhóm dẫn dắt nào đáng tin cậy. Cổ phiếu ngân hàng phiên này có LPB khá xuất sắc nhưng cũng chỉ là cá biệt. Trong 27 mã nhóm này ở các sàn thì chỉ 9 mã xanh, trong đó LPB và EIB tăng hơn 1% còn lại rất yếu. Cổ phiếu chứng khoán cũng có một số mã khỏe nhưng về trụ thì chỉ có SSI tăng 2,66%, VND tăng 1,35% là đáng kể. Bất động sản từ nhóm Vin, còn lại đa phần lao dốc nặng.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng 1.280 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào KDH -381,6 tỷ, HPG -171,5 tỷ, FPT -120,6 tỷ, SSI -116,9 tỷ, VHM -102,7 tỷ, DIG -82,5 tỷ, VIX -80,4 tỷ… Phía mua ròng có CII +90,5 tỷ, SHB +81,7 tỷ, TCB +75,3 tỷ, LPB +70 tỷ.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.