
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 16/01/2026
Minh Đức
18/02/2009, 11:36
Đây là ý kiến của lãnh đạo Chính phủ về kế hoạch đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông vào Ngân hàng Hàng Hải
Đây là ý kiến của lãnh đạo Chính phủ về kế hoạch đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông vào Ngân hàng Hàng Hải.
Ngày 17/2, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có công văn đồng ý việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được tiếp tục góp thêm vốn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (Maritime Bank).
Cùng với sự chấp thuận trên, Phó thủ tướng yêu cầu VNPT cần cân nhắc lượng vốn góp để bảo đảm cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn.
Hiện tại, Maritime Bank có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó VNPT sở hữu 29.861.580 cổ phần (19,91%). Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Maritime Bank, là đại diện phần vốn góp của VNPT tại ngân hàng này.
Ngoài VNPT, có 3 cổ đông lớn khác tham gia góp vốn tại Maritime Bank là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) với 10,88%, Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept) 6,66% và Công ty Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) nắm 6,2%.
Dự kiến trong quý 1/2009, Maritime Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.250 tỷ đồng, thông qua kế hoạch phát hành 75 triệu cổ phiếu ra công chúng. Các cổ đông hiện hữu được mua thêm 45% số cổ phần đang sở hữu. Với kế hoạch này, VNPT sẽ được mua thêm 13.437.711 cổ phần và tỷ lệ sở hữu sẽ là 19,244%.
Sau giao dịch trên, bà Tiên và mẹ nắm giữ hơn 100,68 triệu cổ phiếu, chiếm 44,86% vốn điều lệ tại VHC.
Nguyên nhân là do SVI không còn tư cách công ty đại chúng, căn cứ theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo đề xuất mới, GEE sẽ trình cổ đông xem xét điều chỉnh phương án này theo hướng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, với tỷ lệ 55%.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: