
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã dũng cảm tung “phao cứu sinh” cho một số công ty trong thời gian diễn ra khủng hoảng tài chính. 5 năm sau, chiến lược này của ông đã cho thấy rõ kết quả với mức lãi đã lên tới gần 10 tỷ USD và sẽ còn tiếp tục tăng thêm.
Số liệu trên là kết quả của một phân tích do tờ Wall Street Journal thực hiện. Tờ báo này nhận định, khoản lợi nhuận khổng lồ là một bằng chứng sinh động cho tính đúng đắn của phương châm đầu tư mà Buffett đã theo đuổi bấy lâu: “Hãy thận trọng khi kẻ khác tham lam, và hãy tham lam khi người khác sợ hãi”.
Vào năm 2008, nhà sản xuất bánh kẹo Mars Inc. đã được tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett bơm cho khoản tiền 6,5 tỷ USD để mua lại hãng kẹo Wrigley. Đến nay, riêng vụ thanh toán này đem đến cho Berkshire khoản lãi khoảng 3,8 tỷ USD.
“Nói đơn thuần về lợi nhuận, một nhà đầu tư bình thường cũng có thể kiếm được mức lãi như vậy nếu đầu tư vào thị trường chứng khoán ở thời điểm hoảng loạn”, tỷ phú Buffett phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy tuần trước. “Thời điểm mua cổ phiếu tốt nhất là khi mọi người quá sợ hãi”, Buffett nhấn mạnh với ý nói tới mùa thu năm 2008 khi cổ phiếu của một loạt công ty mà ông yêu thích như Wells Fargo và American Express giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, có rất ít nhà đầu tư tranh thủ được cuộc khủng hoảng này một cách sành sỏi như Buffett. Chẳng hạn, Chính phủ Mỹ đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD thông qua chương trình giải cứu tài chính TARP với các điều khoản về cổ tức ở mức cao, đến nay đã thu lãi khoảng 50 tỷ USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận 12%, khá khiêm tốn so với những gì Buffett đạt được.
Buffett cho biết, ông muốn dùng số tiền lãi thu được để tiếp tục thực hiện các vụ đầu tư lớn. Tập đoàn Berkshire hiện vẫn tiếp tục mua cổ phiếu để bổ sung vào danh mục trị giá trên 100 tỷ USD, vì theo Buffett “giữ cổ phiếu tốt hơn giữ tiền”. Tuy nhiên, những vụ mua lại lớn như vụ Berkshire thâu tóm hãng vận hành đường sắt Burlington với giá 26 tỷ USD vào năm 2010 giờ rất khó kiếm trong bối cảnh kinh tế hồi phục.
Trong 6 vụ đầu tư lớn trong thời gian khủng hoảng, Berkshire đã rót tổng cộng khoảng hơn 25 tỷ USD cho các công ty khát tiền. Trong đó, vụ đầu tiên là rót tiền cho Mars vào năm 2008, và vụ cuối cùng là rót 5 tỷ USD cho ngân hàng Bank of America vào năm 2011. Ngoài 2 công ty này, Berkshire đã rót vốn cho ngân hàng Goldman Sachs, hãng tái bảo hiểm Swiss Re, hãng hóa chất Dow Chemical, và hãng công nghiệp General Electric.
Kinh tế hồi phục, một số công ty chọn cách trả lại tiền cho Buffett. Tuy nhiên, một số khác hiện vẫn giữ khoản vay bằng cách để cho Berkshire nắm giữ cổ phiếu của mình và tiếp tục trả cho tập đoàn này những khoản cổ tức lớn.
Hiện Berkshire đang là một trong những cổ đông lớn của Goldman Sachs với cổ phần trị giá 2,1 tỷ USD. Cách đây 5 năm, Berkshire bơm cho Goldman 5 tỷ USD, và khoản lãi mà thương vụ này đem lại đến nay ước tính đã đạt 1,75 tỷ USD. Tuy vậy, khoản lãi trên còn khá khiêm tốn nếu so với khoản lãi 3,8 tỷ USD mà thương vụ đầu tư vào Mars và Wrigley đã đem về cho Buffett tính tới thời điểm này.
Bên cạnh đó, vụ đầu tư của Buffett vào Bank of America đã sinh lợi khoảng 0,9 tỷ USD, vụ rót 3 tỷ USD vào General Electric đem về khoảng 1,2 tỷ USD. Với 3 tỷ USD đầu tư vào Dow Chemical, nhà đầu tư huyền thoại đã lãi 1 tỷ USD, trong khi khoản rót vốn 2,7 tỷ USD vào Swiss Re đem về 1,3 tỷ USD.
Như vậy, với 25,2 tỷ USD tiền vốn tung ra trong thời gian khủng hoảng, Buffett đến nay đã lãi 9,95 tỷ USD, tương đương tỷ suất lợi nhuận hơn 39%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 1/1/2026 Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn.