
Liên tiếp hai phiên 28 và 29/11, giá dầu thô quốc tế đều cố gắng băng qua ngưỡng 100 USD/thùng, song tới cuối phiên lại chốt dưới vùng giá này. Trên thị trường xăng, giá mặt hàng này cũng đang có dấu hiệu bứt phá.
Chốt phiên giao dịch đêm 29/11, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2012 tăng 1,58 USD, tương ứng 1,6%, lên 99,79 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Mức giá cao nhất trong ngày, theo FactSet Research, là 100,15 USD/thùng.
Đóng cửa trước đó, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 giảm 54 xu xuống 97,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 49 xu còn 108,51 USD/ounce.
Giới phân tích cho rằng các nhà kinh doanh vội vã rút tiền ra khỏi thị trường dầu mỏ sau khi giá dầu ngọt nhẹ đêm trước tại New York có lúc tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng, trước khi lùi xuống mức 98,21 USD/thùng vào cuối phiên.
Tuy nhiên, giá dầu trong phiên kế tiếp đã tăng mạnh trở lại, nhờ chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ bất ngờ vọt lên cao nhất kể từ tháng 7 và Italy đấu giá thành công một lượng lớn trái phiếu chính phủ, từ đó giúp hạ nhiệt chi phí vay mượn của nước này.
Cụ thể, theo báo cáo của tổ chức Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 bất ngờ tăng mạnh lên 56 điểm, vượt xa con số 40,9 điểm trong tháng liền trước và cũng cao hơn nhiều con số kỳ vọng 45 điểm của giới phân tích.
Tại châu Âu, Italy hôm qua đã bán được 7,5 tỷ Euro trái phiếu loại 3 năm và 10 năm, đưa lợi suất trái phiếu của nước này rời khỏi ngưỡng kỷ lục gần 8%. Song với mức cao trên 7%, giới đầu tư vẫn lo lắng Italy sẽ là “Hy Lạp” tiếp theo.
Cũng liên quan tới châu Âu, hôm qua các bộ trưởng bộ tài chính khu vực đồng Euro đã nhóm họp tại Brussels để chi tiết hóa kế hoạch nâng cấp Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu. Giới đầu tư trông đợi việc này sẽ mang lại lối thoát cho lục địa già.
Với những yếu tố trợ lực trên, giá dầu đã có một phiên giao dịch khá thuận, song mức trên 100 USD không thể giữ được tới hết phiên do tâm lý nhà đầu tư chưa hoàn toàn ổn định sau những cú sốc liên tiếp vừa qua từ châu Âu và Mỹ.
Thêm vào đó, việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị kế hoạch cứu trợ Italy chỉ mới là đồn đoán nên khi bắt đầu phiên giao dịch 29/11, thị trường dầu mỏ đã chứng kiến hoạt động bán ra ồ ạt để chốt lời.
Diễn biến cùng chiều với giá dầu thô, các mặt hàng năng lượng khác cũng tiếp đà tăng giá. Xăng giao tháng 12 tăng 2 xu, tương ứng 0,8%, lên 2,54 USD/gallon. Dầu sưởi cùng kỳ hạn tăng 5 xu, tương ứng 1,7%, lên 3,02 USD/gallon.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.