08:39 01/06/2013

Xăng, dầu thế giới hạ giá mạnh trong tháng 5

Thanh Hải

Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York chốt ngày 31/5 ở mức 91,97 USD/thùng

Tính chung cả tháng, giá dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York đã giảm 1,8%.
Tính chung cả tháng, giá dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York đã giảm 1,8%.
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 (ngày 31/5), giá dầu thế giới sụt mạnh xuống dưới ngưỡng 92 USD mỗi thùng, do nhà đầu tư đánh giá thấp triển vọng tiêu thụ các mặt hàng năng lượng trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn giao dịch hàng hóa New York chốt ngày 31/5 ở mức 91,97 USD/thùng, giảm 1,64 USD so với phiên 30/5, tương ứng mức giảm 1,8%. Đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ phiên 1/5 cho tới nay, theo số liệu của FactSet.

Mức giảm mạnh trong phiên 31/5 đã khiến giá dầu thô giao sau tại sàn New York tính chung cả tuần giảm 2,3%. Tính chung cả tháng, giá dầu thô loại này giảm 1,8%.

Tại sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm 1,80 USD, tương ứng với mức 1,8%, xuống còn 100,39 USD/thùng vào cuối phiên 31/5. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 2,1%. Còn tính chung tháng 5, giá dầu loại này giảm 1,6%. Chênh lệch giá dầu New York, Brent vẫn hơn 8 USD.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên cuối tháng là do kinh tế thế giới bộc lộ những yếu tố bất lợi, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu cao kỷ lục và chi tiêu dùng Mỹ giảm mạnh trong tháng 4. Các tin này đã phủ bóng đen lên triển vọng tiêu thụ các mặt hàng năng lượng trong thời gian tới.

Thêm vào đó, việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng, bất chấp những lo lắng của nhà đầu tư về nhu cầu tiêu thụ và việc sản lượng tại Mỹ đang tăng vọt, cũng đã tác động phần nào tới tâm lý chung của thị trường.

Những thông tin bất lợi về kinh tế châu Âu, Mỹ cùng quyết định sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng đã xóa nhòa ảnh hưởng từ báo cáo của trường Đại học Michigan/ Thomson Reuters về việc chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5 đã vọt lên 84,5 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, chốt phiên cuối tháng (31/5), giá khí tự nhiên giao tháng 7 giảm 4 cent, tương ứng với 1%, xuống 3,98 USD/ triệu BTU, thấp nhất kể từ ngày 16/5. Tính chung cả tuần, giá mặt hàng khí tự nhiên giảm mạnh tới 6,1%, còn tính chung tháng 5 mức giảm đã tăng lên tới 8,3%.

Giá xăng giảm 3 cent, tương ứng 1,2%, xuống còn 2,78 USD/gallon vào cuối phiên 31/5. So với tuần trước, giá xăng thế giới giảm 2,1%, còn tính cả tháng mức giảm là 0,7%. Giá dầu sưởi hạ 5 cent, tương ứng 1,8%, còn 2,79 USD/gallon, đưa mức giảm cả tuần lên 2,4%. Tính chung cả tháng, giá dầu sưởi hạ 2,8%.