Sáng 17/3, tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.
Báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết giai đoạn 2020–2025, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.
Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư; hiện có trên 6.000 học viên, sinh viên đang theo học, đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học thuật trong nước và quốc tế.
Mục tiêu đến năm 2030, Học viện trở thành đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu cả nước, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế, nằm trong nhóm 700 trường đại học hàng đầu thế giới; đến năm 2045, phấn đấu vào tốp 500.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tổng Bí thư yêu cầu Học viện quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về quốc phòng, quân sự; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.
Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; lấy người học làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực.
Đặc biệt, Học viện cần mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp quốc phòng.
Cùng với đó, Học viện cần tập trung đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành.
Tổng Bí thư cũng lưu ý tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực cho Học viện, nhất là trong đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, hàng không vũ trụ.
Tổng Bí thư đề nghị xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, đạt tầm khu vực và thế giới.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tham quan một số sản phẩm nghiên cứu, chế tạo của cán bộ, học viên Học viện.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.