Xét lại dự án đường sắt, Peru dội "gáo nước lạnh" vào Trung Quốc

Diệp Vũ

14/09/2016, 15:52

Tổng thống Peru cho rằng dự án đường sắt do Trung Quốc đề xuất nối hai bờ Nam Mỹ quá đắt đỏ và gây hại cho môi trường

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski - Ảnh: Reuters.<br>

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski cho rằng dự án mà Trung Quốc đề xuất về xây dựng một tuyến đường sắt nối hai bờ Nam Mỹ nhằm cắt giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Brazil sang châu Á có thể sẽ quá đắt đỏ và gây hại cho môi trường.

Hãng tin Reuters nói rằng tuyên bố trên của ông Kuczynski chẳng khác gì một “gáo nước lạnh” dội vào Trung Quốc.

Năm ngoái, Tổng thống Peru Ollanta Humala, người tiền nhiệm của ông Kuczynski, đã nhất trí với Trung Quốc nghiên cứu tính khả thi của một dự án đường sắt dài 5.300 km nối giữa bờ biển Đại Tây Dương của Brazil tới một cảng biển nằm bên bờ Thái Bình Dương của Peru. Mục đích của tuyến đường sắt này nhằm giảm chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ Brazil sang thị trường châu Á.

Các nhà hoạt động môi trường nói rằng dự án đi xuyên qua rừng rậm Amazon và dãy núi Andes này có thể phá hủy rừng mưa nhiệt đới và đe dọa cuộc sống của các bộ tộc thổ dân. Theo ước tính ban đầu, dự án này đòi hỏi ngân sách lên tới 10 tỷ USD.

Ông Kuczynski, người nhậm chức Tổng thống Peru hồi tháng 7, hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh, ông cho biết đã nêu những lo ngại về siêu dự án đường sắt nói trên với nhà thầu Trung Quốc.

“Tôi đã nói với họ rằng tuyến đường sắt xuyên Amazon này có chi phí rất tốn kém, có thể gây ảnh hưởng xấu môi trường, và chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ lưỡng”, ông Kuczynski cho hay.

Tổng thống Kuczynski, 77 tuổi, từng là một người làm trong ngành tài chính Phố Wall.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: