“Xử lý đến nơi đến chốn các vụ tham nhũng phức tạp”
Tổng thanh tra Chính phủ trò chuyện bên lề buổi đối thoại lần thứ 10 về phòng chống tham nhũng

Bên cạnh việc thanh tra trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung vào các lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, ngân sách, ngân hàng....
Thông tin này được Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chia sẻ với báo giới bên lề buổi đối thoại lần thứ 10 về phòng chống tham nhũng, diễn ra sáng 29/11.
Thưa ông, tại sao sau 9 lần đối thoạị về phòng chống tham nhũng, trong khi các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế cho rằng công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam có những chuyển biến tích cực, thì Chính phủ vẫn nhìn nhận “tình hình vẫn rất phức tạp”?
Chủ đề cuộc đối thoại lần thứ 10 này là đánh giá lại 9 kỳ đối thoại trước để có những cái nhìn, kinh nghiệm, bài học và từ đó đưa ra những chính sách, chủ trương, biện pháp để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới được tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, trong giai đoạn qua Việt Nam đã thực sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng.
Ngoài những vấn đề về cơ chế, chính sách, công tác tuyên truyền cũng đã được cải thiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu đã tạo sự chuyển biển rõ nét, đặc biệt vai trò của báo chí khi đưa tin kịp thời nên có tác động hiệu quả cao trong công tác chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng có hiệu quả hơn, nhiều vụ được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Tuy nhiều lĩnh vực phòng chống tham nhũng còn phức tạp, khó khăn nhưng đánh giá chung cho thấy chúng ta đã mạnh dạn hơn, hiệu quả hơn, chúng ta cũng đã có hẳn cả Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Có những vụ việc phức tạp như vụ Vinashin, vụ in tiền polymer… đang được các cơ quan thanh tra quan tâm. Nhưng có nhiều ý kiến vẫn tỏ ý lo ngại, cơ quan chức năng sẽ“giơ cao đánh khẽ”?
Nói như vậy là không đúng. Bởi chúng ta đã có quyết tâm chính trị và chúng ta sẽ hành động thông qua việc tăng cường công tác tuyên tryền mạnh mẽ, rộng khắp trên cơ sở đã hoàn thiện thể chế, cơ chế pháp lý về phòng chống tham nhũng và đặc biệt để người dân, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn trong công tác này.
Với các vụ án đã phát hiện và đang tiến hành điều tra làm rõ thì các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ với sự chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương và Chính phủ…
Tôi được biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung rất cao độ để điều tra, kết luận và xử lý đến nơi đến chốn các vụ án tham nhũng phức tạp này. Trong thời gian qua có nhiều vụ việc đã làm được rất tốt, có nhiều vụ việc đang tiếp tục làm rõ, và chúng ta phải chờ kết luận cuối cùng.
Tôi tin tưởng công tác phòng chống tham nhũng của nước ta trong thời gian tới sẽ hoàn thiện thể chế hơn, tuyên truyền mạnh mẽ hơn, hành động ngày càng mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng.
Tuy nhiên, sự hợp tác giữa cơ quan thanh tra và báo chí dường như vẫn khá “khiêm tốn”, khi phần lớn hồ sơ chống tham nhũng đều đóng dấu mật?
Chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, mạnh mẽ và rộng rãi, để người dân và tổ chức xã hội tham gia ngày càng nhiều hơn vào công tác phòng chống tham nhũng. Chúng tôi sẽ mở rộng thông tin với các cơ quan báo chí, đặc biệt với người dân và chính quyền địa phương.
Còn với những vụ án đã phát hiện và đang trong quá trình tiến hành điều tra làm rõ thì theo quy định là phải tuyệt đối bí mật, chưa được công bố thông tin.
Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu phải làm rõ một số vụ án phức tạp, kéo dài. Vậy, kế hoạch thanh tra trong năm 2012 có gì đáng chú ý?
Trong năm tới, chúng tôi sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực như: quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; Quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; Lĩnh vực tài chính ngân sách, ngân hàng, chương trình mục tiêu quốc gia; Thanh tra việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.
* Trong 5 năm qua, ngành thanh tra đã triển khai trên 55.100 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 56.400 tỷ đồng; 39.600 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 26.500 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính gần 11.300 cá nhân, 1.300 tập thể; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 474 vụ việc. Riêng năm 2011 toàn ngành đã triển khai 5.950 cuộc thanh tra hành chính và 64.788 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các nội dung: việc chấp hành pháp luật tại một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, thông tin truyền thông, liên kết đào tạo đại học, sau đại học; công tác quy hoạch và sử dụng đất. Trong công tác chống tham nhũng, cơ quan thanh tra đã phát hiện 118 vụ tham nhũng với tổng số tiền là 7.461 triệu đồng và 640 ha đất, qua đó kiến nghị thu hồi 1.884 triệu đồng.
Thông tin này được Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chia sẻ với báo giới bên lề buổi đối thoại lần thứ 10 về phòng chống tham nhũng, diễn ra sáng 29/11.
Thưa ông, tại sao sau 9 lần đối thoạị về phòng chống tham nhũng, trong khi các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế cho rằng công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam có những chuyển biến tích cực, thì Chính phủ vẫn nhìn nhận “tình hình vẫn rất phức tạp”?
Chủ đề cuộc đối thoại lần thứ 10 này là đánh giá lại 9 kỳ đối thoại trước để có những cái nhìn, kinh nghiệm, bài học và từ đó đưa ra những chính sách, chủ trương, biện pháp để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới được tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, trong giai đoạn qua Việt Nam đã thực sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng.
Ngoài những vấn đề về cơ chế, chính sách, công tác tuyên truyền cũng đã được cải thiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu đã tạo sự chuyển biển rõ nét, đặc biệt vai trò của báo chí khi đưa tin kịp thời nên có tác động hiệu quả cao trong công tác chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng có hiệu quả hơn, nhiều vụ được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Tuy nhiều lĩnh vực phòng chống tham nhũng còn phức tạp, khó khăn nhưng đánh giá chung cho thấy chúng ta đã mạnh dạn hơn, hiệu quả hơn, chúng ta cũng đã có hẳn cả Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Có những vụ việc phức tạp như vụ Vinashin, vụ in tiền polymer… đang được các cơ quan thanh tra quan tâm. Nhưng có nhiều ý kiến vẫn tỏ ý lo ngại, cơ quan chức năng sẽ“giơ cao đánh khẽ”?
Nói như vậy là không đúng. Bởi chúng ta đã có quyết tâm chính trị và chúng ta sẽ hành động thông qua việc tăng cường công tác tuyên tryền mạnh mẽ, rộng khắp trên cơ sở đã hoàn thiện thể chế, cơ chế pháp lý về phòng chống tham nhũng và đặc biệt để người dân, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn trong công tác này.
Với các vụ án đã phát hiện và đang tiến hành điều tra làm rõ thì các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ với sự chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương và Chính phủ…
Tôi được biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung rất cao độ để điều tra, kết luận và xử lý đến nơi đến chốn các vụ án tham nhũng phức tạp này. Trong thời gian qua có nhiều vụ việc đã làm được rất tốt, có nhiều vụ việc đang tiếp tục làm rõ, và chúng ta phải chờ kết luận cuối cùng.
Tôi tin tưởng công tác phòng chống tham nhũng của nước ta trong thời gian tới sẽ hoàn thiện thể chế hơn, tuyên truyền mạnh mẽ hơn, hành động ngày càng mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng.
Tuy nhiên, sự hợp tác giữa cơ quan thanh tra và báo chí dường như vẫn khá “khiêm tốn”, khi phần lớn hồ sơ chống tham nhũng đều đóng dấu mật?
Chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, mạnh mẽ và rộng rãi, để người dân và tổ chức xã hội tham gia ngày càng nhiều hơn vào công tác phòng chống tham nhũng. Chúng tôi sẽ mở rộng thông tin với các cơ quan báo chí, đặc biệt với người dân và chính quyền địa phương.
Còn với những vụ án đã phát hiện và đang trong quá trình tiến hành điều tra làm rõ thì theo quy định là phải tuyệt đối bí mật, chưa được công bố thông tin.
Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu phải làm rõ một số vụ án phức tạp, kéo dài. Vậy, kế hoạch thanh tra trong năm 2012 có gì đáng chú ý?
Trong năm tới, chúng tôi sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực như: quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; Quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng; Lĩnh vực tài chính ngân sách, ngân hàng, chương trình mục tiêu quốc gia; Thanh tra việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.
* Trong 5 năm qua, ngành thanh tra đã triển khai trên 55.100 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 56.400 tỷ đồng; 39.600 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 26.500 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính gần 11.300 cá nhân, 1.300 tập thể; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 474 vụ việc. Riêng năm 2011 toàn ngành đã triển khai 5.950 cuộc thanh tra hành chính và 64.788 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các nội dung: việc chấp hành pháp luật tại một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, thông tin truyền thông, liên kết đào tạo đại học, sau đại học; công tác quy hoạch và sử dụng đất. Trong công tác chống tham nhũng, cơ quan thanh tra đã phát hiện 118 vụ tham nhũng với tổng số tiền là 7.461 triệu đồng và 640 ha đất, qua đó kiến nghị thu hồi 1.884 triệu đồng.