15:56 12/02/2008

Yahoo “cự tuyệt” Microsoft

Kiều Oanh

Yahoo đã vừa chính thức từ chối đề xuất mua lại trị giá 44,6 tỷ USD từ hãng phần mềm Microsoft

Bên cạnh đề xuất của Microsoft, Yahoo hiện cũng đang cân nhắc một loạt những lựa chọn khác.
Bên cạnh đề xuất của Microsoft, Yahoo hiện cũng đang cân nhắc một loạt những lựa chọn khác.
Yahoo đã vừa chính thức từ chối đề xuất mua lại trị giá 44,6 tỷ USD từ hãng phần mềm Microsoft. Lý do mà Chủ tịch Jerry Yang của Yahoo đưa ra là mức giá này của Microsoft “quá bèo” so với giá trị thực của hãng.

>>Microsoft + Yahoo = ?

Tuy nhiên, trong tuyên bố từ chối được đưa ra hôm qua (11/2), Yahoo không hề đả động gì đến những lo ngại về vi phạm luật chống độc quyền và đưa ra những dấu hiệu cho thấy, có vẻ như hãng đang chờ đợi một mức giá cao hơn từ Microsoft.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cân nhắc tất cả các lựa chọn chiến lược của mình trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin và vẫn đang tiếp tục theo đuổi những sáng kiến nhằm tối ưu hóa những giá trị cho tất cả các cổ đông của mình”, bản tuyên bố của Yahoo cho biết.

Mặc dù vậy, Microsoft vẫn chưa chịu nâng giá và khẳng định rằng, mức giá mà mình đưa ra đã là quá “hữu nghị và hợp lý”. Mặt khác, Microsoft cũng khẳng định, quyết định từ chối của Yahoo là một điều “không may” và sẽ không khiến Microsoft từ bỏ ý định mua lại Yahoo. “Việc nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận sẽ đem lại lợi ích cao nhất cho tất cả các bên”, tuyên bố của Microsoft nhận định.

Bên cạnh đề xuất của Microsoft, Yahoo hiện cũng đang cân nhắc một loạt những lựa chọn khác, bao gồm việc thúc đẩy quan hệ đối tác quảng cáo với Google. Hiện mỗi năm Google trả khoảng 5 tỷ USD tiền hoa hồng quảng cáo cho hàng ngàn website.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho rằng, Yahoo đang có ý định hợp nhất với hãng AOL của tập đoàn Time Warner. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tin tưởng rằng, hợp lực với Microsoft là lựa chọn tốt nhất cho Yahoo vào lúc này, trong bối cảnh lợi nhuận của Yahoo đã sụt giảm mạnh mẽ trong gần 1 năm qua.

Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, cổ phiếu của Yahoo đã mất giá tới 40%. Ngay chỉ 2 ngày trước khi Microsoft đưa ra đề xuất mua lại, Chủ tịch Yang của Yahoo đã đưa ra cảnh báo rằng, Yahoo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2008 này và có thể sẽ phải cắt giảm 1.000 việc làm, tương đương 7% lượng lao động của công ty, để tăng lợi nhuận.

Đề xuất mua lại của Microsoft đã giúp cổ phiếu của Yahoo phục hồi, nhưng lại kéo giá cổ phiếu của Microsoft đi xuống vì giới đầu tư lo ngại việc “dính” vào Yahoo sẽ khiến Microsoft gặp rắc rối. Kể từ khi Microsoft đề nghị mua lại Yahoo đến nay, giá trị thị trường của tập đoàn này đã sụt mất 40 tỷ USD, tương đương 13%.

(Theo AP)