
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Hà Anh
14/02/2023, 22:35
Thời điểm nhận chuyển nhượng từ ngày 8/2 đến ngày 30/6. Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, Y1D và Netlink sẽ chính thức trở thành công ty liên kết của YEG.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeahl Edigital và CTCP Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam (Netlink Việt Nam).
Cụ thể, với CTCP Yeahl Edigital (Y1D), YEG sẽ nhận chuyển nhượng từ bà Phạm Thị Minh Hằng và ông Nguyễn Anh Khoa, với số lượng chuyển nhượng lần lượt là 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 32,5% và 281.250 cổ phiếu, chiếm 2,5% vốn điều lệ, với giá chuyển nhượng 32.700 đồng/cp, tổng giá trị chuyển nhượng của thương vụ là 128,7 tỷ đồng.
Đối với Netlink Việt Nam, bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Ngọc Hiếu và ông Nguyễn Anh Khoa, với số lượng cổ phần chuyển nhượng lần lượt là 36.000 và 27.000 cổ phiếu, chiếm 20% và 15% vốn điều lệ. Giá chuyển nhượng hơn 1.635.000 đồng/cp, theo đó tổng giá trị thương vụ hơn 103 tỷ đồng.
Thời điểm nhận chuyển nhượng từ ngày 8/2 đến ngày 30/6. Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, Y1D và Netlink sẽ chính thức trở thành công ty liên kết của YEG.
Trước đó, YEG thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam, tương đương 0,112% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện chuyển nhượng là quý 1/2023. Theo đó, YEG sẽ sở hữu toàn bộ 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam sau khi hoàn thành chuyển nhượng.
Đồng thời, cũng trong quý 1/2023, công ty thông qua việc thoái vốn của CTCP Tập đoàn Care (công ty con trực tiếp của YEG) tại công ty con và công ty liên kết.
Theo đó, YEG chuyển nhượng toàn bộ 184.000 cổ phần của CTCP Tập đoàn Care tại CTCP YAG Entertainment, tương đương 10% vốn điều lệ. Đồng thời, thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 525.000 cổ phần của CTCP Tập đoàn Care tại CTCP Giải Trí 100D, tương đương 30% vốn điều lệ. Qua đó, hai công ty trên sẽ không còn là công ty liên kết của YEG sau khi chuyển nhượng.
Mới đây, YEG chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/2 và thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến từ ngày 3/3 đến ngày 13/3/2023.
Về kết quả kinh doanh, YEG ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2022 đạt 113,5 tỷ đồng, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước (204 tỷ đồng); Giá vốn bán hàng giảm mạnh 61,5% từ 174 tỷ xuống còn 67 tỷ nên lợi nhuận gộp tăng 72,3% lên 46,4 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm sâu 93,3% xuống gần 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 85,5% xuống 4,4 tỷ đồng, chi phí quản ký doanh nghiệp tăng 68,5% lên hơn 46 tỷ đồng; lỗ khác 10 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 33 tỷ đồng. Kết quả, quý 4, Yeah1 báo lãi 9 tỷ đồng, giảm sâu tới 97% so với cùng kỳ năm 2021.
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu của YEG đạt 318,7 tỷ đồng doanh thu, giảm tới 70,4% so với cùng kỳ (1.080 tỷ đồng) lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng tăng nhẹ so với năm 2021 (29,99 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 18,7 tỷ đồng - trong kỳ cùng kỳ, công ty mẹ lãi 19,79 tỷ.
Trong năm 2022, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu 588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty mẹ mới thực hiện được 75,7% kế hoạch năm.
Tính đến ngày 31/12/2022, YEG có 12 công ty con trực tiếp; 7 công ty con gián tiếp và 7 công ty liên kết.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/2, giá cổ phiếu YEG giảm còn 9.390 đồng/cổ phiếu và bốc hơi tới 97% so với mốc 343.000 đồng/cổ phiếu sau hai ngày chào sàn (2018).
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: