Đây là công ty công nghệ lớn cuối cùng chịu “xuống nước” trước Tổng thống Trump sau vụ kiện pháp lý gây nhiều chú ý từ năm 2021.
Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Bắc California, YouTube, nền tảng video thuộc sở hữu của Google, sẽ chi 22 triệu USD cho Quỹ Khiêu vũ Nhà Trắng của Tổng thống Trump và 2,5 triệu USD cho các nguyên đơn khác đi cùng vụ kiện, đổi lại toàn bộ khiếu nại sẽ được rút.
Theo tờ báo của Anh Independent, như vậy, tổng số tiền Tổng thống Trump thu được từ các thỏa thuận đã vượt 80 triệu USD. Trước đó, Meta (công ty mẹ Facebook và Instagram) và X (trước đây là Twitter) cũng chọn giải pháp hòa giải vào đầu năm, dù tài khoản của Tổng thống Trump thực tế đã được mở lại từ trước.
Hồi tháng 1, Meta trả 25 triệu USD để khép lại vụ kiện. Đến tháng 2, X (trước đây là Twitter) của Elon Musk cũng đồng ý giải quyết với thoả thuận khoảng 10 triệu USD.
Không chỉ mạng xã hội, các hãng truyền thông lớn cũng phải nhượng bộ. Tháng 7 vừa qua, Paramount, công ty sở hữu CBS News, đã trả 16 triệu USD để dàn xếp vụ kiện.
Tranh chấp xảy ra từ hồi đầu năm 2021. Ngày 6/1/2021, khi đám đông cực hữu tấn công Quốc hội Mỹ nhằm lật ngược kết quả bầu cử, YouTube cùng nhiều nền tảng khác đã đồng loạt khóa tài khoản của ông Trump vì lo ngại nguy cơ kích động bạo lực.
Giữa năm 2021, ông và các đồng minh đã đệ đơn kiện các mạng xã hội và cho rằng việc khóa tài khoản vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Tình thế chỉ thay đổi từ đầu năm nay. Tháng 1 năm nay, CEO Meta, Mark Zuckerberg, đã đồng ý trả 25 triệu USD để dàn xếp. Đến tháng 2, Elon Musk, vị tỷ phú sở hữu X (Twitter cũ), cũng chấp nhận chi 10 triệu USD để giải quyết vụ việc.
Đỉnh điểm là tháng 5, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin được cho là đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida, cùng chơi golf và đạt thỏa thuận.
Sau đó, Google báo cáo với tòa rằng hai bên đã có “các cuộc trao đổi hiệu quả” để đi đến kết thúc vụ kiện.
Tuy nhiên, nhiều thẩm phán và giới chuyên gia pháp lý cho rằng các vụ kiện thiếu cơ sở, bởi các công ty công nghệ cũng được Hiến pháp bảo vệ quyền điều chỉnh nền tảng của mình.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Việt Nam vừa ghi thêm dấu mốc quan trọng trên bản đồ hạ tầng số toàn cầu khi lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới ở cả hai hạng mục băng rộng di động và băng rộng cố định...
Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ kêu gọi các nước G20 coi trí tuệ nhân tạo (AI) là một dạng hạ tầng thiết yếu và đẩy mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, ngay tại Mỹ, các dự án trung tâm dữ liệu đang vấp phải sự phản đối của cộng đồng do lo ngại về giá điện và tác động xã hội…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.