Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, Trung Quốc trở thành thế lực lớn của kinh tế thế giới, trong khi các nền kinh tế phương Tây có nhiều dấu hiệu “đuối sức”.
Thế nhưng đến năm nay, biến động bất lợi trên thị trường tài chính cũng như trong nền kinh tế Trung Quốc đang khiến vị thế của nước này có phần lung lay.
Theo hãng tin Bloomberg, dưới đây là 4 dấu hiệu chính:
1. Phụ thuộc nhiều hơn vào thương mại Mỹ
Năm 2015, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trên thế giới đi xuống. Xuất khẩu của Trung Quốc vì vậy cũng đối diện với nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Trung Quốc đã và đang phải phụ thuộc vào Mỹ nhiều hơn về thương mại. Nếu xu thế này tiếp diễn, Trung Quốc sẽ vượt qua Canada để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
8 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường khác giảm 1,4%.
Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong tổng kim ngạch thương mại của Mỹ, chính vì thế trên phương diện thương mại, chắc chắn phía Mỹ có thể có nhiều tác động lên Trung Quốc.
2. Vốn đang bỏ đi
Trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 7/2015, tổng số 610 tỷ USD đã bị rút ra khỏi Trung Quốc.
Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, 224 tỷ USD được rót vào nước này, theo số liệu của Bloomberg.
Nhiều người đặt câu hỏi: số tiền trên đã đi đâu?
Khó có thể có được câu trả lời hoàn toàn chính xác, nhưng theo ông David Dollar, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại viện Brookings ở Washington và là người từng làm việc tại Trung Quốc nhiều năm, một lượng lớn tiền đã được rót vào sản xuất và bất động sản ở Mỹ.
3. Chứng khoán lao dốc, bất ổn tăng cao
3 tháng qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất 37,61% giá trị. Chính phủ Trung Quốc càng khuyến nghị người dân mua cổ phiếu, thị trường càng giảm sâu hơn.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện còn biến động bất thường hơn thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên vẫn có tín hiệu tốt khi Trung Quốc đang tiến gần hơn đến mở cửa thị trường tài chính.
4. Trung Quốc không còn nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ
Tính đến cuối tháng 6/2015, Trung Quốc đang nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ trị giá 1,27 nghìn tỷ USD.
Thế nhưng, tính trong tương quan với tổng lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ được các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc giảm chỉ còn 20,6%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 28,2% vào năm 2011.
Tỷ lệ trên sẽ còn tiếp tục giảm. Số liệu mới công bố cho thấy dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm kỷ lục 94 tỷ USD trong tháng 8, sau khi giảm 43 tỷ USD trong tháng 7. Trung Quốc đã bán ra đồng USD để đảm bảo tỷ giá của đồng Nhân dân tệ.
Ông Willem Buiter, chuyên gia kinh tế tại Citigroup, ước tính rằng kinh tế Trung Quốc thực ra chỉ tăng trưởng được 4%, thấp hơn nhiều so với con số công bố là 7%. Trong khi đó kinh tế Mỹ tăng trưởng được 3,7% trong quý 2.
Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ, gồm Samsung Electronics, SK Group và Nvidia, đã công bố loạt thỏa thuận trị giá tổng cộng khoảng 700 tỷ USD trong lĩnh vực con chip và trung tâm dữ liệu AI...
Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần đầy biến động với những thách thức lớn từ cả hai công ty hàng đầu của ông là Tesla và SpaceX...
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra quyết định áp mức phạt 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ USD, lên Google, trên cơ sở cáo buộc công ty Mỹ này ưu ái các dịch vụ của chính mình...
Việc Samsung Electronics nhượng bộ các cuộc phản đối của công đoàn và đồng ý trả khoản thưởng hơn 400.000 USD cho một số nhân viên đang thúc đẩy làn sóng đòi chia sẻ lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc...
Airbus đang tăng tốc phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới với mục tiêu ra mắt vào năm 2030, tích hợp nhiều công nghệ giúp giảm 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Song song đó, tập đoàn hàng không châu Âu cũng đẩy mạnh phát triển động cơ hydro, chuẩn bị cho kỷ nguyên hàng không phát thải thấp và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt trên toàn cầu…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.