AIG bổ nhiệm “người cũ” của Prudential làm Giám đốc AIA

An Huy

19/07/2010, 15:47

Đấu đá nội bộ được xem là một nguyên nhân khiến AIG có cuộc "đổi ngựa giữa dòng" lần thứ hai trong ít ngày qua

AIG tính đổi ngựa giữa dòng.
AIG tính đổi ngựa giữa dòng.

Hãng bảo hiểm AIG của Mỹ đã quyết định bổ nhiệm ông Mark Tucker, một quan chức cũ của hãng bảo hiểm Anh Prudential, vào ghế Giám đốc điều hành (CEO) của AIA, thay cho ông Mark Wilson. Đây là lần đầu tiên bộ phận của AIG tại châu Á thay CEO kể từ năm 2006.

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin thân cận cho hay, quyết định bổ nhiệm ông Tucker có thể sẽ được AIG công bố trong ngày hôm nay.

Việc thay CEO của AIA được xem là một động thái thể hiện quyền lực của CEO AIG, ông Robert Benmosche, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến nội bộ giữa lãnh đạo tập đoàn.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch của AIG là ông Harvey Golub đã phải từ chức, do lời ra tiếng vào với ông Benmosche xung quanh việc hủy kế hoạch bán lại bộ phận AIA. Như vậy, có thể đấu đá nội bộ được xem là một nguyên nhân khiến AIG có cuộc "đổi ngựa giữa dòng" lần thứ hai trong ít ngày qua.

Việc bổ nhiệm này diễn ra chỉ vài tháng trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà AIG đã lên kế hoạch cho AIA.

Ban đầu, AIG dự định bán lại AIA cho Prudential với giá 35,5 tỷ USD, nhưng do sự phản đối của một số nhân vật trong Hội đồng quản trị AIG mà tiêu biểu là cựu Chủ tịch Golub, thỏa thuận này đã đổ bể. Bản thân người đang giữ chức CEO của AIA là ông Wilson cũng kịch liệt phản đối thương vụ này. Hồi tháng 5, ông Wilson được cho là tuyên bố với bạn bè sẽ xin từ chức nếu Prudential mua lại AIA.

Sự sụp đổ của thỏa thuận đã khiến danh tiếng của ông Benmosche sứt mẻ, vì không ai khác, chính ông là người thúc đẩy việc bán AIA. Đồng thời, mối quan hệ giữa ông Benmosche với các ông Golub và Wilson cũng xấu đi nhanh chóng.

Không bán được AIA cho Prudential, AIG trở lại với kế hoạch ban đầu là thực hiện IPO cho AIA tại thị trường Hồng Kông, với kỳ vọng huy động trên 20 tỷ USD. Dự kiến, vụ IPO này sẽ diễn ra trong tháng 10 hoặc 11 năm nay.

Việc thay thế ông Wilson - người có nhiều quan hệ mật thiết trong nội bộ AIA - là một bằng chứng cho thấy, CEO Benmosche đang thúc đẩy chương trình bán lại tài sản của AIG để có tiền trả hết nợ cho Chính phủ Mỹ, đồng thời nỗ lực củng cố lại bộ máy điều hành, nhằm vượt qua những rắc rối nội bộ trong mấy tháng gần đây. Hiện Washington đang nắm giữ cổ phần 80% của AIG.

Tờ Financial Times cho hay, AIG từ chối bình luận về thông tin thay CEO cho AIA. Tuy nhiên, tờ báo này được nguồn tin thân cận cho biết, ông Wilson, năm nay 43 tuổi, có thể sẽ ngồi ở ghế CEO cho tới hết năm nay.

Dư luận cho rằng, ngoài lý do đấu đá nội bộ, có thể AIG đang cần tới một nhân vật có kinh nghiệm lãnh đạo doanh nghiệp đại chúng để đứng đầu AIA sau IPO.

Năm nay 53 tuổi, ông Tucker từng đứng đầu bộ phận Prudential tại Anh quốc trong 4 năm. Sau khi rời Prudential vào năm 2009 vì một số lý do cá nhân, ông Tucker đã gia nhập Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Đọc thêm

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: