
Cơ quan kiểm soát tài chính Anh (FCA) ngày 15/7 cho biết sẽ triển khai một chiến dịch cảnh báo người trẻ về những rủi ro của việc đầu tư tiền ảo và các loại hình đầu tư rủi ro khác. Tổng chi phí ước tính cho chiến dịch này là 11 triệu bảng Anh (15 triệu USD).
Theo khảo sát công bố đầu tháng 7 của nền tảng đầu tư Interactive Investor, 45% nhà đầu tư trẻ tại Anh cho biết khoản đầu tư đầu tiên của họ là vào tiền ảo và phần lớn vay nợ để đầu tư.
"Đây là nhóm nhà đầu tư chúng tôi ít thấy. Những nhà đầu tư từ 18-30 tuổi có lẽ bị thu hút bởi mạng xã hội”, ông Nikhil Rathi, Giám đốc điều hành của FCA, cho biết. “Do đó, một chiến dịch cảnh báo họ về các rủi ro là cần thiết”.
Ông Rathi cho biết FCA đã nhiều lần cảnh báo rằng các nhà đầu tư tiền ảo nên chuẩn bị tinh thần mất sạch tiền.
Theo nghiên cứu công bố vào năm ngoái của FCA, khoảng 2,5 triệu người tại Anh đã mua tiền ảo. Và một phân tích đầu năm nay cho thấy các nhà đầu tư tiền ảo ngày càng trẻ hóa và chiếm tỷ lệ cao hơn.
"Cũng có bằng chứng cho thấy, giống như cơn sốt GameStop hồi đầu năm nay, ngày càng nhiều người xem đầu tư là trò giải trí. Họ hành xử kém lý trí hơn và cảm tính hơn do tác động của những người ảnh hưởng ẩn danh và khó kiểm soát trên mạng xã hội”, ông Rathi nói, đề cập tới việc cổ phiếu của nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop tăng mạnh rồi nhanh chóng lao dốc.
“Khi công nghệ được sử dụng để thúc đẩy các loại hình đầu tư mới với khách hàng, cần phải có các biện pháp kiểm soát phù hợp”, giám đốc điều hành của FCA nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo tờ Financial Times, Cơ quan về Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh cho biết đầu tháng này cho biết thời gian tới sẽ siết chặt kiểm soát các hoạt động tiếp thị gây hiểu lầm về việc đầu tư tiền ảo .
Thông tin về chiến dịch của FCA được đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền ảo chứng kiến nhiều đợt lao dốc. Vốn hóa thị trường tiền ảo đã giảm từ 2.400 tỷ USD hồi tháng 5 xuống chỉ còn khoảng 1.300 tỷ USD do các đợt bán tháo trước một loạt tin xấu, trong đó có động thái pháp lý của Trung Quốc. Ngày 16/7, đồng Bitcoin, tiền ảo lớn nhất thị trường, giao dịch ở mức khoảng 31.400 USD, giảm hơn một nửa so với mức kỷ lục 64.863 USD thiết lập hồi giữa tháng 4.
Từng được biết đến là “thủ phủ khoai tây”, Ulanqab thuộc Khu tự trị Nội Mông đang nổi lên thành trung tâm điện toán AI mới của Trung Quốc, nhờ lợi thế về khí hậu, năng lượng tái tạo và vị trí gần Bắc Kinh…
Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) vừa chứng kiến giá trị danh mục cổ phiếu sụt giảm 182 nghìn tỷ won, tương đương 137 tỷ USD, do cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix lao dốc. Đây là bước đảo chiều mạnh sau nửa đầu năm quỹ sinh lời kỷ lục…
Một phương thức cho vay tiền số mới đang thu hút lượng tài sản trị giá hàng tỷ USD chảy vào một phân khúc đầy rủi ro của thị trường tiền điện tử...
Mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đang căng thẳng về vấn đề công nghệ truyền thông, sau khi châu Âu đề xuất dành riêng cho các doanh nghiệp trong khu vực một phần phổ tần cho phép điện thoại thông minh kết nối trực tiếp với vệ tinh...
Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, 8 tỷ phú Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 140 tỷ USD tài sản ở nước ngoài thông qua quỹ tín thác có thể phải nộp thuế, khi Bắc Kinh bắt đầu thực thi mức thuế 20% đối với thu nhập từ các quỹ này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.