VN-Index đóng cửa giảm 0,48% (-8,11 điểm) tương tự phiên sáng. Tương quan độ rộng cũng không khác nhiều, với 82 mã tăng/244 mã giảm (phiên sáng 68 mã tăng/231 mã giảm). Tuy vậy số cổ phiếu giảm sâu lại nhiều hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE ghi nhận 124 mã giảm quá 1% thì đóng cửa là 151 mã. Rổ VN30 cũng có 14 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 12 mã có cải thiện.
Hiện tượng cân bằng giữa các cổ phiếu blue-chips là lý do VN-Index hầu như không thay đổi giữa hai phiên. Vẫn xuất hiện các giao dịch đặc thù nhưng không mang tính đại diện và cũng không thay đổi được diễn biến chung.
Rổ VN30 chứng kiến màn bay cao ngoạn mục của DGC. Chốt phiên sáng DGC cũng khá tốt so với mặt bằng chung khi tăng 0,99%. Phần lớn thời gian buổi chiều DGC cũng ít thay đổi, đột nhiên từ khoảng 1h50 trở đi có dòng tiền đổ vào mua mạnh. Chỉ trong khoảng 10 phút DGC bay vọt lên kịch trần, sau đó được chốt chặn với khối lượng lớn. Thanh khoản phiên chiều của DGC gấp 2,2 lần buổi sáng, xác nhận dòng tiền mạnh thực sự xuất hiện.
HPG cũng có cú giật giá ấn tượng ngay khi bước vào phiên chiều, chỉ trong 3 phút đầu tiên giá đã thay đổi +2,25%. Do phiên sáng HPG đang giảm khá sâu (-1,29%) nên cú giật giá này chỉ đủ đẩy qua tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối phiên HPG vẫn trụ giá tốt, tăng nhẹ 0,74% so với tham chiếu. Ấn tượng ở HPG chính là thanh khoản, với gần 1.108 tỷ đồng khớp lệnh chỉ riêng buổi chiều.
Phần còn lại của rổ VN30 nhìn chung chỉ dao động nhỏ. Rổ này kết phiên vẫn có tới 25 mã giảm và 3 mã tăng, trong đó 15 mã giảm quá 1%. Chỉ số đại diện rổ giảm 0,48%, cải thiện một chút so với mức giảm 0,83% thời điểm chốt phiên sáng.
Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá thấp hơn là điều rõ rệt. 151 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% và chiếm 46,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Giao dịch rất lớn xuất hiện tại VIX giảm 2,35%, BSR giảm 1,52%, GMD giảm 4,39%, VCI giảm 1,46%, GEX giảm 2,43%, VCG giảm 1,33%. Các mã này đều khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Nhóm giảm sâu còn có PET giảm 5,46%, PAC giảm 4,75%, HAH giảm 3,53%, MIC giảm 2,72%, VGC giảm 2,68%, CTD giảm 2,61%, NT2 giảm 2,53%... Chỉ số Midcap đóng cửa giảm mạnh 1,12%, Smallcap giảm 0,82%. Thanh khoản rổ VN30 đã chiếm 57,2% sàn HoSE phiên này, xác nhận có giao dịch giảm ở nhóm vừa và nhỏ. Hiệu ứng giảm giá mạnh đi cùng với thanh khoản thấp là biểu hiện của sự thiếu hụt sức mua. Đặc biệt rổ Midcap chỉ chiếm 37,2% thanh khoản sàn, mức thấp nhất 5 tuần.
Ở phía tăng giá, điểm sáng hôm nay xuất hiện riêng lẻ. Dù vẫn có 82 cổ phiếu ngược dòng nhưng hầu hết là thanh khoản quá nhỏ hoặc tăng không đáng kể. Khoảng chục mã đáng chú ý nhất là trừ VHM, DGC là VCK tăng 5,14% khớp 534,6 tỷ đồng; DCM tăng 1,55% với 198 tỷ; PC1 tăng 1,09% với 170 tỷ; DPM tăng 2,08% với 106,8 tỷ; HDG tăng 2,07% với 96,3 tỷ; HHS tăng 1,88% với 74,6 tỷ; DCL tăng 1,67% với 57,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều mua ròng đột biến VPL làm đảo lộn vị thế. Cổ phiếu này buổi sáng giao dịch rất ít, chiều nay xuất hiện thỏa thuận ròng 4.053 tỷ đồng. Nếu không có giao dịch của VPL là sàn HoSE chiều nay thực tế bị bán ròng 287 tỷ. Ngoài VPL, thêm MSN +103,6 tỷ, VCK +98,7 tỷ, SSI +74,9 tỷ, DGC +68,9 tỷ, MWG +63,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -803,3 tỷ, MBB -182,2 tỷ, VCB -82 tỷ, VIC -71 tỷ, BSR -62,5 tỷ, BID -60,4 tỷ, HDB -57,7 tỷ.
Diễn biến tổng thể thị trường chiều nay là bất lợi, khi cổ phiếu suy yếu rõ nét hơn nhiều so với phiên sáng. Nhóm dẫn dắt vẫn nỗ lực giữ giá, nhưng không thể thay thế được sức mạnh của số đông. Điểm nhấn là dòng tiền vào khá tích cực, kéo thanh khoản khớp lệnh hai sàn lên mức cao nhất 5 tuần.
Việc tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn giúp đồng USD tăng sức hấp dẫn...
Thị trường thép Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn khó khăn kéo dài do cú sốc từ khủng hoảng bất động sản...
Tuy độ rộng vẫn đang thể hiện xu hướng giảm giá ở cổ phiếu nhỉnh hơn, nhưng thanh khoản phục hồi mạnh là tín hiệu tích cực. Phân bổ thanh khoản cũng đang cho thấy dòng tiền tập trung vào nhóm tăng giá, thể hiện chiến lược mua chủ động hơn.
Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.