
Với số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 5,2 lần số tăng giá trên sàn HoSE sáng nay, VN-Index bốc hơi 16,9 điểm tương đương 1,31% cũng là bình thường. Tuy nhiên dòng tiền vẫn tìm được những cổ phiếu “thú vị” và nhóm điện đi ngược ròng hoành tráng.
VN30-Index giảm 1,58% với 29/30 mã đỏ rực, duy nhất POW xanh, mà còn chốt ở giá kịch trần. Đó là tín hiệu tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu điện sáng nay.
POW không phải là cổ phiếu blue-chips gây bất ngờ ở nhịp tăng này. Cho đến trước sáng nay, POW phục hồi khoảng 22% kể từ đáy tháng 5, sau khi đã bốc hơi trên 45% giá trị kể từ đỉnh đầu năm nay. Sáng nay POW đột biến thanh khoản khi dòng tiền đổ xô vào mua, giá được đẩy lên kịch trần. Chỉ mới buổi sáng POW đã khớp gần 34 triệu cổ, cao nhất kể từ tháng 1/2022. Cổ phiếu này hiện đang còn dư bán trần 1,26 triệu cổ và dư địa tăng thanh khoản vẫn còn.
POW chỉ là tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu điện, rất nhiều mã khác trong nhóm này cũng tăng đáng kể: NT2 tăng 2,59%, VSH tăng 4,87%, REE tăng 4,58%, PPC tăng 3,2%, GEG tăng 1,18%, PC1 tăng 3,23%... Dĩ nhiên cũng có nhiều cổ phiếu điện không tăng, thậm chí giảm trên sàn HNX và UpCOM, nhưng các mã có thanh khoản tốt hầu hết đều mạnh.
Dĩ nhiên so với tổng thanh khoản của thị trường, các cổ phiếu điện chưa bao giờ đáng chú ý. Tuy nhiên so với từng mã, dòng tiền đang tạo thanh khoản rất tốt. POW là cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường sáng nay, nhưng REE mới phiên sáng cũng giao dịch xấp xỉ cả ngày hôm qua, NT2 hôm qua vừa đột biến thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm...
Điểm sáng nhất chính là bức tranh đằng sau hiện tượng tăng giá đồng loạt của nhóm cổ phiếu điện. Đó là cả thị trường lao dốc với biên độ lớn. Sàn HoSE sáng nay ghi nhận 382 mã giảm/74 mã tăng, trong đó 170 mã đang rơi trên 2%. Hiện tượng bán ra trên diện rất rộng, nhưng vẫn có quan điểm riêng về cơ hội tại nhóm cổ phiếu điện.
Ngay cả nhóm cổ phiếu liên quan đến giá dầu, dù giá dầu thế giới vẫn đang tăng mạnh, thì cũng bị chốt lời như DCM giảm 1,73%, DGC giảm 1,95%. Riêng nhóm dầu khí rung lắc mạnh và đang hồi lại đáng kể: GAS có lúc giảm 4,46% nhưng kết phiên sáng chỉ còn -0,08%. PVC từ giảm 4,76% còn 0,79%; PVS từ -4,44% còn -0,63%; PLX từ -2,45% còn -0,56%, BSR vẫn tăng 1,33%...
Phần còn lại của thị trường chịu áp lực rất lớn. Nhóm tài chính hầu hết là lao dốc nặng; Trong 27 mã ngân hàng không có mã nào tăng, 12 mã đang giảm trên 2%, 12 mã khác đang giảm trên 1%. Cổ phiếu chứng khoán có SBS, DSC, VUA ngược dòng nhưng đại đa số giảm mạnh. SSI giảm 3,97%, HCM giảm 4,3%, VCI giảm 3,05%, VND giảm 3,94%...
VN30-Index giảm 1,58% thể hiện rõ sức ép từ các blue-chips lên VN-Index. VHM giảm 1,59%, VCB giảm 1,25%, MSN giảm 2,14%, BID giảm 1,9%, TCB giảm 2,5%, CTG giảm 1,84% đang là các cổ phiếu gây áp lực nhất. Tuy nhiên các mã này cũng có tín hiệu phục hồi lại một chút cuối phiên. VIC, GAS, VNM, HPG thậm chí cả VCB đang là những ẩn số có thể giúp chỉ số phục hồi lại và thu hẹp đà giảm sang buổi chiều...
Thanh khoản tăng vọt 40% trên hai sàn niêm yết sáng nay phản ánh rõ nét áp lực tháo chạy. Tổng giá trị khớp đạt 11.588 tỷ đồng, trong đó HoSE là 10.125 tỷ đồng, tăng 35%. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy khi giá giảm vẫn có dòng tiền nâng đỡ, dù giá mua rất thấp. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhà đầu tư xả hàng ngắn hạn ngày một nhiều.
Khối ngoại ngược lại, tranh thủ gom ròng khá tốt với mức ròng 298,3 tỷ đồng trên HoSE. Tuy vậy chỉ có PNJ 71,5 tỷ, DPM 22,4 tỷ, MSN 17,9 tỷ, HAH 15,5 tỷ, HPG 12 tỷ... là đáng kể. Mức mua ròng lớn đến từ chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 299,5 tỷ đồng. Phía bán ròng có VHM -26,4 tỷ, STB -23,5 tỷ, DCM -12,7 tỷ.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.