
“Quả táo” tuyên bố chuẩn bị mở một gian hàng lớn tại Thượng Hải và “lên dây cót” cho việc khai trương 25 cửa hàng bán lẻ trên khắp Trung Quốc trong vòng 2 năm tới. Đây được xem là những nỗ lực lớn chưa từng có của Apple trong việc xâm nhập vào thị trường công nghệ vào hàng tiềm năng nhất trên thế giới hiện nay.
Theo tờ New York Times, Apple là thương hiệu có nhiều “fan cuồng” tại Trung Quốc, nhưng phần lớn các sản phẩm của hãng như điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod hay máy tính Mac có mặt ở nước này chủ yếu đều là hàng xách tay. Hiện Apple mới chỉ có rất ít điểm bán lẻ ở Trung Quốc và duy nhất một gian hàng Apple Store quy mô khiêm tốn ở Bắc Kinh.
Tuy vậy, ngày 8/7, Apple đã công bố kế hoạch mở một Apple Store lớn ở Thượng Hải, và đây sẽ là một trong những gian hàng lớn nhất của Apple ở khu vực châu Á. Trung Quốc hiện là thị trường điện thoại di động lớn nhất ở châu Á, nên chắc chắn Apple không muốn bỏ qua cơ hội có một phần trong “chiếc bánh” hấp dẫn này.
Hai sản phẩm mới nhất và “nóng” nhất của Apple là máy tính bảng iPad và điện thoại iPhone 4 đều chưa đặt chân tới Trung Quốc. Apple cho biết, họ sẽ sớm đưa iPad và iPhone vào thị trường này.
Apple cho hay, họ dự định mở 25 gian bán lẻ tại Trung Quốc trong 2 năm tới, mở màn là gian có diện tích gần 1.500 m2 ở Thượng Hải. “Chúng tôi xem việc mở cửa hàng ở Thượng Hải như một dạng giới thiệu sản phẩm mới”, ông Ron Johnson, người đứng đầu mảng bán lẻ của Apple, cho hay.
Với việc mở một loạt điểm bán lẻ tại Trung Quốc, Apple đang theo chân các thương hiệu toàn cầu khác đặt chân tới thị trường bán lẻ gồm 1,3 tỷ dân này. Sự bùng nổ doanh số bán lẻ tại Trung Quốc năm nay, các công ty Mỹ như Best Buy, Gap, Nike, Starbucks, Zara và nhiều nhãn hiệu hạng sang khác từ châu Âu tới mở cửa hàng ở nước này.
Theo giới phân tích, cơ hội cho Apple ở thị trường Trung Quốc là rất lớn, vì thị phần của hãng này tại đây còn rất nhỏ bé, chưa đầy 5% ở những mảng sản phẩm lớn như máy tính cá nhân, máy nghe nhạc và điện thoại di động. Tuy nhiên, Apple cũng đã tăng mạnh số nhà phân phối chính thức của hãng tại Trung Quốc. Riêng trong quý 1 năm nay, số nhà phân phối chính thức của Apple ở nước này đã tăng thêm 800, lên mức 2.000 nhà phân phối.
Tuy nhiên, New York Times bình luận, còn quá sớm để khẳng định Apple sẽ thành công ở thị trường Trung Quốc vì sẽ còn phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ lớn ở cả hai lĩnh vực máy tính cá nhân và điện thoại di động.
Các “đại gia” như Nokia, Motorola, HTC và các thương hiệu điện thoại dùng hệ điều hành Android của Google chắc chắn sẽ không để Apple vươn lên dễ dàng ở Trung Quốc - thị trường hiện có 650 triệu người sử dụng điện thoại di động. Hãng Lenovo của Trung Quốc mới đây đã gia nhập thị trường điện thoại thông minh bằng chiếc điện thoại mang tên LePhone với giá dưới 400 USD, rẻ hơn rất nhiều giá một chiếc iPhone ở nước này.
Thêm vào đó, khó khăn trong việc tìm đối tác Trung Quốc có thể sẽ khiến việc giới thiệu sản phẩm mới bị trì hoãn. Chẳng hạn, thị trường mạng di động của nước này nằm dưới các quy chế giám sát chặt chẽ, trong đó các nhà mangjq uốc doanh kiểm soát các hợp đồng dịch vụ.
Ngoài ra, doanh số của Apple qua các nhà phân phối chính thức ở Trung Quốc cũng bị hạn chế bởi mức giá sản phẩm cao hơn tại Mỹ. Hàng Apple trôi nổi vì thế vẫn rất thịnh ở thị trường này.
Hiện mới chỉ có nhà mạng viễn thông China Unicom của Trung Quốc có hợp đồng dài hạn cung cấp iPhone ở nước này. Giới phân tích ước tính, từ cuối năm ngoái tới nay, đã có khoảng 1 triệu chiếc iPhone được tiêu thụ của China Unicom. Giá iPhone “chính ngạch” cao hơn trên thị trường “chợ đen” vẫn là một rào cản để đạt tới mức doanh số cao hơn.




Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
Trung Quốc đang đẩy mạnh tự động hóa, áp dụng công nghệ robot vào các lĩnh vực khác nhau...
Ngày 22/6/2026 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và “AI City” trong giai đoạn tới...
Mặc dù số vụ tấn công kỷ lục nhưng xét về giá trị tài sản thất thoát, thiệt hại tấn công vẫn thấp hơn mức kỷ lục tiền điện tử 3,56 tỷ USD bị đánh cắp trong quý 4/2020...
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về Bộ tiêu chí đánh giá Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.