16:59 24/05/2019

Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới

Tường Bách

Auckland - chứ không phải Thủ đô Wellington - mới là thành phố lớn nhất tại New Zealand, với dân số cũng đông nhất cả nước, khoảng 1,1 triệu người.


Thời điểm thú vị nhất để khám phá Auckland là vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C, Auckland vào tháng 6 đến tháng 8 không nhộn nhịp du khách như những tháng khác trong năm, vì thế bạn có thể dễ dàng đặt được khách sạn tốt với giá cả cực kì phải chăng.Nơi đây được biết đến như một thành phố đông dân và đa dạng văn hóa nhất của quốc đảo New Zealand. Được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm, Auckland vừa mang dáng vẻ hiện đại của kiến trúc Châu Âu, lại vừa mang nét hoang sơ của đồi núi, rừng rậm. Không chỉ thế, Auckland được thiên nhiên ưu ái với những cánh rừng thời tiền sử, những bãi biển cổ xưa mênh mông, những đỉnh núi tuyết trắng, đặc biệt là nền văn hóa Maori hấp dẫn… Những điều này đã thực sự biến New Zealand trở thành một điểm đến đáng mơ ước đối với dân du lịch.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 1.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 2.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 3.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 4.
Với những bãi biển đẹp, nhìn thấy số lượng du thuyền siêu sang tại các bến cảng, bạn sẽ hiểu tại sao Auckland còn được gọi là "Thành phố của những cánh buồm". Nằm trên bờ biển bắc của khu vực Auckland, bãi biển Bethells là nơi thích hợp cho các hoạt động lướt sóng, câu cá, đi bộ trong rừng, trượt ván và bơi lội. Trong khi đó, phía đông thành phố này có bãi biển Muriwai với màu cát đen kỳ lạ thu hút khách du lịch. Nơi đây bầu trời và mặt nước biển luôn xanh ngắt, từng con sóng lăn tăn cuốn theo hàng đập vào bờ tạo nên một không gian kỳ thú.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 5.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 6.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 7.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 8.
So với các thành phố khác Auckland có mật độ dân số tương đối thấp, do đó, thành phố Auckland sạch sẽ và ít bị ô nhiễm. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh, công viên và những mảng xanh góp phần làm cho cảnh quan thành phố thêm sinh động. Ngoài ra, nơi đây còn là trung tâm của những hoạt động văn hóa, những buổi biểu diễn âm nhạc, những phòng tranh nghệ thuật hay các hệ thống bán lẻ và giải trí chất lượng cao.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 9.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 10.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 11.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 12.
Đối với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, có Vườn bách thảo Auckland và các công viên tuyệt đẹp. Rải rác trong khu vực còn có sân chơi, các công trình biển, sân thể thao và rất nhiều vườn nho ở khu vực lân cận. Tuy nhiên sức hấp dẫn thực thụ của Auckland với khách du lịch là một thành phố "hai trong một": một đô thị náo nhiệt hiện đại nhưng cũng không kém phần lãng mạng khi bạn đạp xe và đi dạo bên bờ biển xinh đẹp của Auckland.Nếu bạn tính dành phần nhiều thời gian ở Auckland thì hãy đầu tư vé tham quan thành phố. Chiếc vé giảm giá này sẽ đưa bạn đến nhiều địa điểm thu hút du lịch hàng đầu của thành phố - một phần nhỏ so với chi phí bỏ ra cho từng vé vào cửa. Với vé đa thông hành Auckland’s Multipass, bạn có thể đến năm điểm thu hút hàng đầu của thành phố như đi phà Fuller sang đảo núi lửa Rangitoto hay lên tòa nhà cao nhất New Zealand Sky Tower (328m).
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 13.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 14.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 15.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 16.
Mặc dù giá nhà đang có xu hướng tăng, Auckland lại là nơi có mức sống dễ chịu đáng kinh ngạc trong số các thành phố lớn. Ngay cả một đặc sản của đất nước này, món đồ uống Flat White, chỉ có giá vài đô la. Hãy đến Cảng Viaduct, khu trung tâm sầm uất của New Zealand nằm ở rìa khu kinh tế thương mại và là nơi có nhà hàng Harbourside Ocean Bar Grill nằm trong tòa nhà Ferry lịch sử. Hãy thử món laksa tôm vốn là một món ăn kết hợp giữa hải sản địa phương với hương vị của vùng Thái Bình Dương hay món thịt cừu hầm kỹ cùng với ragout cà chua.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 17.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 18.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 19.
Auckland - thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới - Ảnh 20.
Nếu không thì bạn hãy bắt một chuyến phà đi từ Cảng Viaduct để làm một hành trình băng qua vịnh dài 30 phút đến đảo Waiheke, một khu dân cư nhỏ nơi có các nông trại và vườn nho. Hãy tham gia vào một trong những tour ẩm thực và rượu trên đảo và thưởng thức những món ngon do dân địa phương bày bán.
Kinh nghiệm bỏ túi:- Đường hàng không là phương tiện duy nhất để du khách Việt Nam đến New Zealand. Có nhiều hãng hàng không khai thác chuyến bay thẳng đến sân bay New Zealand như: Vietnam Airlines, Jetstar, Qantas, Malaysia Airlines, Singapore Airlines…- Khi đã tới Auckland, bạn có thể di chuyển bằng xe bus. Đây sẽ là phương tiện công cộng an toàn, chi phí rẻ nhất mà du khách có thể sử dụng để du lịch tại New Zealand. Hệ thống tàu hỏa của Auckland cũng hiện đại và đầy đủ tiện nghi, là phương tiện di chuyển được du khách sử dụng nhiều. Ngoài ra, Auckland là nơi thích hợp để thăm quan bằng xe đạp, tuy giá thuê lại khá đắt. Bạn có thể thuê xe đạp theo ngày, theo tuần và tháng.