[Phóng sự ảnh]: Điện Biên Phủ tưng bừng cờ hoa, tấp nập du khách trước ngày đại lễ
Phương Thảo
06/05/2024, 16:24
Sáng ngày 6/5, Điện Biên Phủ đón một cơn mưa lớn. Dù vậy, khắp các phố phường vẫn rực một màu đỏ của cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Và ngay sau khi cơn mưa tạnh, từng dòng người dồn về thăm lại chiến trường năm xưa…
Những ngày này, đông đảo du khách và nhân dân cả nước đang hướng về Điện Biên Phủ nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Các điểm di tích tích lịch sử như: Khu di tích lịch sử Mường Phăng; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; Hầm Đờ-Cát; Di tích Đồi A1; Nghĩa trang liệt sĩ A1; Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ… luôn tấp nập du khách đến thăm quan, nhất là khi chỉ còn 1 ngày nữa là tới đại lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Theo ghi nhận của phóng viên, khắp các tuyến phố, con đường lớn của TP Điện Biên Phủ như Võ Nguyên Giáp, đường 7-5, đường Trần Can, Trường Chinh hay các địa danh nổi tiếng, đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Cùng đó, các ngành chức năng cũng lắp đặt cờ, hoa dọc các tuyến đường, tô điểm cho các tuyến phố thêm rực rỡ trong dịp kỷ niệm ngày đại thắng.
Ngoài ra, nhân dịp này, nhiều sự kiện lớn hướng đến kỷ niệm ngày đại thắng cũng được nhiều đơn vị tổ chức tại Điện Biên Phủ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ trong không khí vui tươi, phấn khởi. Sáng mai, 7/5, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Đây là điểm nhấn quan trọng của dịp lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sắp diễn ra, các đường phố ở Điện Biên Phủ rợp bóng cờ, hoa.Đường Võ Nguyên Giáp - con đường trung tâm TP Điện Biên Phủ từ vài tuần nay đỏ rực cờ và băng rôn, biểu ngữ. Hiện nhiều tuyến đường thường xuyên cấm phương tiện để phục vụ cho các hoạt động bên lề, diễu binh, cầu truyền hình...Ngày 6/5, Điện Biên có mưa khá nặng hạt suốt cả buổi sáng nhưng người dân, du khách khắp nơi vẫn ùn ùn kéo lên TP Điện Biên Phủ. Không quản trời mưa, rất đông du khách đã viếng thăm điểm di tích lịch sử như: Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, khu hầm De Castries,...Các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, ngã tư A1… thậm chí đã bị ùn tắc cục bộ. Đặc biệt, trong dòng người lên với mảnh đất Điện Biên dịp này, có nhiều cựu chiến binh ở mọi miền đất nước. Tại các di tích, họ cùng với lớp trẻ ôn lại những trang lịch sử hào hùng của cha ông.Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến chiến trường xưa luôn đông du khách. Cao điểm, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đón tới gần 7.000 lượt khách/ngày. Các di tích trong quần thể (bao gồm đồi A1, hầm Đờ-cát, đồi D1 - Tượng đài Chiến thắng, đồi F - Đền thờ Liệt sĩ, Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo) đón hơn 10.000 lượt khách/ngày.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong tháng 4/2024, tỉnh Điện Biên ước đón 405.000 lượt khách du lịch, trong đó 1.005 lượt khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 729,2 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 845,6 nghìn lượt, trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4.290 lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1506,6 tỷ đồng (tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2023).
Chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
14:25, 06/05/2024
Giữ sức quân ta tại chiến trường Điện Biên Phủ
09:43, 06/05/2024
Hàng nghìn người có mặt tại điểm cầu Thanh Hóa, xem truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên
Hiện nay, thế giới và khu vực có những biến động nhanh, khó dự báo, với nhiều yếu tố bất định. Xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, dịch chuyển chuỗi cung ứng, rủi ro tài chính quốc tế, biến động giá năng lượng,… là những yếu tố tạo sức ép lớn đối với kinh tế Việt Nam trong sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, nhưng cũng mở ra thời cơ hội nhập sâu rộng, thu hút đầu tư và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia
Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban...
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc
Gặp mặt đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến...
Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước
Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: