Sáng 13/10, ông Nguyễn Hồng
Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị bàn giải pháp khắc
phục tình trạng ngập úng tại các địa phương của Bắc Ninh bị ảnh hưởng của
hoàn lưu bão số 11.
Theo ông Dương Thanh Tùng,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Bắc Ninh, do chịu ảnh hưởng của liên tiếp
hoàn lưu bão số 10 và bão số 11, Bắc Ninh đã xảy ra trận lũ lịch sử trên các
triền sông, đặc biệt trên sông Thương, sông Cầu; gây ngập lụt cho 153 thôn/tổ
dân phố của 20 xã/phường với tổng số hơn 16.500 hộ dân phải di dời và cô lập.
Toàn tỉnh phải huy động lực lượng cùng người dân đắp hơn 20,335 km đê phải để
chống tràn.
Mưa lũ khiến cho hơn 12.000
ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi;
100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường
quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng; 64 điểm ngập úng không đi lại được; trên
60 vị trí đê bị sạt trượt, rò rỉ, thẩm lậu chân, mái đê…
Theo ông Vương Quốc Tuấn,
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, hệ thống đê điều của tỉnh chưa thực sự ổn
định, tuy không phát sinh sự cố lớn, nhưng nhìn chung hệ thống đê điều trên địa
bàn tỉnh còn rất yếu. Vì vậy, cần phải tính toán các phương án tối ưu, xây dựng
giải pháp nâng cao trình cho các tuyến đê, đảm bảo yêu cầu chống lũ.
Trước mắt, Sở Nông nghiệp
và môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát kỹ các tuyến đê,
khoanh vùng các khu vực xử lý, tính toán kỹ phương án để thoát lũ nhanh nhất, sớm
nhất ổn định đời sống cho bà con nhân dân khu vực ngập úng do mưa lũ.
Để chủ động triển khai các
biện pháp ứng phó với mưa, lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, cần tiếp tục
duy trì công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê, đặc biệt các điểm đã xảy ra sự cố;
chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, tổ chức hộ đê
khi cần thiết, không được lơ là chủ quan.
Liên quan đến các phường,
xã đang bị ngập và những địa phương vùng trũng thấp, không có đê, lãnh đạo
tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và môi trường phối hợp với các địa
phương kiểm tra rà soát lại hệ thống đê điều, tính toán phương án tối ưu nhằm đảm
bảo tiêu thoát lũ vùng trũng thấp một cách nhanh nhất, sớm nhất ổn định đời sống
nhân dân.