Tối 2/10/2025, Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 chính thức khai hội. Chủ đề năm nay: “Đậm bản sắc – Bừng tinh hoa” như lời mời gọi du khách bốn phương tìm về với mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi văn hoá và ẩm thực cùng thăng hoa trong bức tranh rực rỡ sắc màu.
ĐẬM BẢN SẮC, BỪNG TINH HOA
Hơn 150 gian hàng từ 13 tỉnh, thành phố trải dọc công viên, tạo nên một “chợ phiên ẩm thực” thu nhỏ, nơi hội tụ hương vị Bắc – Trung – Nam. Mỗi gian hàng là một mảnh ghép, từ hải sản miền biển, măng núi rừng, đặc sản đồng bằng cho đến những sáng tạo hiện đại trong nghệ thuật bếp.
Đặc biệt, ẩm thực xứ Thanh trở thành tâm điểm: nem chua hồng hồng ửng sắc, gỏi nhệch cay nồng, chả tôm vàng ruộm, bánh gai Tứ Trụ thơm nức, nộm rau má mát lành... Những món ăn đã thành thương hiệu của vùng đất này thỏa mãn vị giác, đánh thức ký ức và niềm tự hào của người dân bản địa.
Xen lẫn mùi thơm từ những gian bếp đỏ lửa, du khách còn được thưởng thức dân ca, múa xòe, trò chơi dân gian, hay ngắm nhìn nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát ngay giữa hội. Ăn – nghe – xem – chơi hòa quyện, tạo thành một không gian sống động như chính nhịp thở đời thường của xứ Thanh.
Khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Liên hoan là dịp tôn vinh tinh hoa văn hoá, ẩm thực, hướng tới xây dựng thương hiệu lâu dài, biến sự kiện thành ngày hội thường niên, tạo sức bật mới cho du lịch Thanh Hoá”.
Có mặt tại sự kiên, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, khẳng định ẩm thực ngày nay đã trở thành “sản phẩm du lịch mũi nhọn”, giúp nâng tầm thương hiệu điểm đến và tăng trải nghiệm của du khách. “Ẩm thực vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu vừa là nguồn lực văn hoá kinh tế, giúp gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và định vị thương hiệu du lịch quốc gia,” ông Khánh nói
Với kho tàng ẩm thực đặc sắc, Thanh Hóa hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch ẩm thực trong tương lai.
HỘI TỤ HƯƠNG SẮC XỨ THANH
Liên hoan năm nay được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn: 150 gian hàng do tỉnh hỗ trợ kinh phí được các sở, ngành, địa phương và trường đào tạo du lịch đảm nhận; 150 gian hàng xã hội hoá quy tụ doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất OCOP.
Du khách có thể thưởng thức đủ đầy hương vị quê xứ Thanh, từ nem nướng Thọ Xuân, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng đến ẩm thực của đồng bào Mường, Thái. Không gian ẩm thực kết hợp tái hiện sinh hoạt cộng đồng, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu thủ công mỹ nghệ, tạo nên sự gắn kết giữa ăn ngon và cảm nhận văn hoá.
Sự kiện còn có nhiều cuộc thi hấp dẫn: chấm chọn gian hàng đẹp, món ăn đặc sắc, thực đơn sáng tạo; quảng diễn chế biến món ngon trên sân khấu; pha chế cocktail; biểu diễn nghệ thuật dân gian – hiện đại nối tiếp.
Những hoạt động này không chỉ cuốn hút du khách mà còn là dịp để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giao lưu, học hỏi, nâng tầm chất lượng dịch vụ.
Liên hoan Văn hoá Ẩm thực 2025 được chuẩn bị công phu từ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, đến truyền thông quảng bá. Thông điệp “Du lịch Thanh Hoá – Trải nghiệm trọn vẹn”, “Thanh Hoá – Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” phủ sóng khắp không gian hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.




Tại đất nước tỷ dân, sau trào lưu "Citywalk" (dạo bộ khám phá thành phố), "Cityboat" (du ngoạn bằng thuyền trong thành phố) đang nổi lên như một cách thức mới để giới trẻ khám phá đô thị và tận hưởng thời gian rảnh rỗi...
Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ và đạt 70,6% kế hoạch năm.Tổng thu du lịch đạt gần 260.000 tỷ đồng, tăng 48,8% và hoàn thành 78,7% kế hoạch năm 2026...
Với mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách và đạt doanh thu gần 12.000 tỷ đồng vào năm 2030, Đồng Nai đang thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh...
Hướng tới mục tiêu xây dựng điểm đến hấp dẫn quanh năm, Sầm Sơn đang chuyển từ tư duy phát triển du lịch biển mùa hè sang khai thác các sản phẩm văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, MICE và trải nghiệm cộng đồng trong mùa thấp điểm...
Chăm sóc sức khỏe qua du lịch đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, từ các đền chữa bệnh ở Hy Lạp đến tu viện yoga và Ayurveda tại Ấn Độ. Ngày nay, khi con người hiện đại luôn mong muốn tái tạo năng lượng, những chuyến đi gắn với yoga, thiền và thực dưỡng ngày càng phổ biến…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.