
Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn tỏa sáng như ngọn nến trong đêm đen, giữa lúc cả thị trường lao dốc, nhóm này lừng lững ngược dòng. Tuy nhiên thị trường không phải là riêng có cổ phiếu chứng khoán.
Chiều nay thị trường lại có thêm một nhịp bắt đáy nữa, lúc sau 2h còn đẩy VN-Index lên khá tốt. Những nỗ lực mua vào với dòng tiền quá yếu nhanh chóng bị bên bán “tàn sát”. Mức lỗ tăng đột biến và nhu cầu cắt lỗ dứt khoát là điều hiển nhiên.
Lúc 2h05, VN-Index leo lên 1313.49 điểm, giảm 1,2% so với tham chiếu. So với phiên sáng, mức này vẫn còn thấp xa. Dù vậy thị trường hồi đã kém, lực bán sau đó còn đẩy chỉ số cắm đầu giảm đến phút đóng cửa, còn 1.298,86 điểm, mất 30,57 điểm tương đương 2,3%.
Như vậy chỉ trong 2 phiên gần nhất chỉ số mất xấp xỉ 76 điểm tương đương 5,53%. Đây là mức giảm quá nhanh, thậm chí là đối với chỉ số. Đối với cổ phiếu, mức giảm còn dữ dội hơn nhiều vì chỉ số còn có thể được co kéo bằng một số trụ.
Nếu như đến T 2, VN-Index mới lỗ 5,53% thì riêng trong nhóm VN30 đã có 20 cổ phiếu giảm mạnh hơn mức này. Điều đó nghĩa là sức ép còn rất lớn những phiên tới. Tốc độ giảm giá cực nhanh dẫn đến sức ép khổng lồ lên hành động.
Thị trường chiều nay không khá lên được vì dòng tiền tiếp tục quá yếu. Sàn HoSE buổi chiều khớp 11.262 tỷ đồng và mức giảm giá còn lớn hơn phiên sáng. Sức ép chủ yếu đến từ các cổ phiếu blue-chips: VN30-Index chốt phiên giảm 2,65% (phiên sáng giảm 1,59%). Sức ép rất lớn thể hiện ở những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu sàn này giảm sâu hơn đáng kể: VHM chốt phiên sáng trụ được tham chiếu, đóng cửa giảm 0,83%. HPG phiên sáng giảm 1,73%, đóng cửa giảm 3,06%. TCB từ giảm 1,98% xuống 3,47%... Đây là những cổ phiếu giao dịch cả ngàn tỷ đồng.
Điểm sáng duy nhất vẫn là cổ phiếu chứng khoán. Mạnh từ sáng, đến chiều nhóm này phần lớn vẫn trụ được. Số lượng mã kịch trần trong nhóm này lên 14 (cuối phiên sáng là 11 mã). Tuy nhiên không phải tất cả đều trụ được ở giá cao nhất. HCM từ mức tăng 1,32% cuối phiên sáng tụt xuống còn tăng 0,18%. VCI từ tăng 1,13% còn 0,16%. VND từ 1,32% trên tham chiếu còn 0,57%.
Tuy nhiên nhóm cổ phiếu chứng khoán không đủ để xoa dịu phần còn lại của thị trường. Số giảm giá rất nhiều. Ngân hàng giảm nhẹ nhất là HDB và VCB cũng đã là 2,61% và 2,8%, còn lại đều giảm trên 3%. VIB giảm sàn, hàng T3 chưa về đã lỗ 11,22%, giá đang ở mức thấp nhất 5 tháng. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng cũng xuất hiện thanh khoản rất lớn và giá giảm cực mạnh. Điều này cho thấy áp lực bán đã dâng cao trong nhóm này.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tăng trong phiên chiều. Tổng giá trị rút ròng sàn HoSE đạt 381,7 tỷ đồng, HNX mua ròng 20 tỷ. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng tăng vọt lên 227 tỷ đồng, HPG bị bán ròng gấp đôi phiên sáng, lên trên 85 tỷ đồng. MSN cũng tương tự, bán tăng vọt lên 79 tỷ ròng...




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.