
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/9), đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp, chủ yếu do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng vọt và giá dầu thô sụt giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu 30 năm và 10 năm đạt đỉnh nhiều thập kỷ, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát cao và nợ công lớn, gây áp lực đáng kể lên Phố Wall. Cùng lúc, giá dầu Brent và WTI giảm khoảng 3% sau khi có tin xuất khẩu dầu của Saudi Arabia từ Biển Đỏ phục hồi nhanh chóng nhờ đường ống Đông - Tây hoạt động trở lại, xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Các báo cáo kinh tế Mỹ cũng mang đến những số liệu ảm đạm, với số lượng việc làm cần tuyển dụng (JOLTS) giảm thấp hơn dự kiến trong tháng 8, và niềm tin người tiêu dùng Mỹ chạm mức thấp nhất gần 12,5 năm vào tháng 9 do lo ngại chiến tranh Iran và lãi suất tăng. Dù Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams có quan điểm kiên nhẫn, làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 10, thị trường vẫn đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là trên 90%, với nhiều quan chức Fed khác duy trì lập trường cứng rắn hơn về kiểm soát lạm phát. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp công bố trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp, được xem là yếu tố then chốt định hình xu hướng thị trường. Nhìn chung, tháng 9 là một tháng tương đối ảm đạm cho chứng khoán Mỹ, với S&P 500 và Dow giảm nhẹ, dù Nasdaq ghi nhận mức tăng khiêm tốn, trong khi quý 3 chứng kiến S&P 500 và Nasdaq tăng 2% nhưng Dow Jones giảm gần 2%.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,6% vào ngày 29/9, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong năm nay và đưa lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua kể từ tháng 10/2011. Quyết định này được đưa ra do lạm phát vẫn ở mức quá cao so với mục tiêu 2-3% của RBA, đặc biệt khi giá nhiên liệu leo thang tác động rõ rệt đến chi phí hàng hóa và dịch vụ. RBA nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục thắt chặt điều kiện tài chính để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trong thời gian hợp lý, và sẵn sàng tăng lãi suất thêm "nếu cần thiết". Thống đốc RBA, bà Michele Bullock, cho biết nhiều yếu tố đang thúc đẩy lạm phát, bao gồm nhu cầu vượt mức, tăng trưởng năng suất trì trệ, và đặc biệt là cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu, phân bón và chi phí vận tải lên cao, khiến người dân "nghèo đi". Lạm phát ở Australia đã duy trì trên mục tiêu từ tháng 8 năm ngoái, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 3,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí nhà ở và thực phẩm tăng đáng kể. Việc tăng lãi suất đã gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người dân, làm giảm khả năng vay vốn mua nhà. Theo một báo cáo, 4 đợt tăng lãi suất đã làm giảm khả năng vay gần 90.000 đôla Australia, tương đương sức mua giảm khoảng 9%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Jim Chalmers đã cảnh báo về "những tháng ngày khó khăn" sắp tới. Mặc dù RBA nhận thức được viễn cảnh chi phí đi vay tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại (kinh tế Australia tăng trưởng 2,1% trong quý 2, giảm so với quý 1), nhưng vẫn khẳng định không "hoảng hốt". Một báo cáo của Bank of America còn nhận định lạm phát ở Australia đang tăng tốc thay vì dịch chuyển về mục tiêu, với nguy cơ lạm phát dai dẳng do tác động thứ cấp từ chi phí năng lượng. RBA cũng cảnh báo về kịch bản lạm phát cao hơn và hoạt động kinh tế thấp hơn so với dự báo nếu xung đột Trung Đông không được giải quyết. Động thái của RBA phù hợp với xu hướng toàn cầu khi các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đang tăng lãi suất để chống lạm phát.
Mỹ và Nhật Bản đang rót vốn mạnh vào chuỗi cung ứng vonfram, đặc biệt là năng lực chế biến. Tại Mỹ, Tập đoàn Elmet nhận cam kết đầu tư 450 triệu USD để mở rộng sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng vonfram, bao gồm khôi phục và mở rộng chế biến APT tại Nevada. Đáng chú ý, sau hơn 12 năm hợp tác, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan High-Tech Materials (MSR) và cam kết sản lượng khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm, với tổng doanh thu gộp ước tính 1,5 tỷ USD, tăng cường kết nối quốc tế cho nền tảng vonfram của MSR tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Nhật Bản, Mitsubishi Materials dự kiến chi khoảng 8 tỷ yên để gần gấp đôi năng lực tái chế vonfram tại công ty con Japan New Metals, nâng công suất sản xuất APT từ vonfram tái chế lên khoảng 2.400 tấn/năm từ tháng 4/2029. Khoản đầu tư này nhằm giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và tăng cường khả năng tuần hoàn vonfram trong nước. Những khoản đầu tư này cho thấy năng lực chế biến, chuyển đổi nguyên liệu thành các sản phẩm trung gian như APT, đang trở thành điểm đến quan trọng của dòng vốn. Trong bối cảnh đó, MSR đã dành hơn một thập kỷ và hơn 700 triệu USD để xây dựng một nền tảng vonfram vững chắc tại Việt Nam, từ khai thác mỏ Núi Pháo đến sản xuất APT và oxide vonfram, với tiềm năng tài nguyên và công suất chế biến dồi dào. Nền tảng này không chỉ có dư địa phát triển dài hạn mà còn đang ngày càng kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu, được minh chứng rõ nét qua quyết định đầu tư và cam kết thương mại dài hạn của Elmet.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.