
Tuần lễ cấp cao APEC - Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương đã kết thúc tốt đẹp với việc lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng nhất trí thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung.
Cơ hội cho thành phố đáng sống
5 nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế, chính trị và xã hội cũng được thống nhất với nhiều chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, tiếp tục hâm nóng sự hợp tác giữa các nền kinh tế ngay sau APEC. Được coi là cơ hội giá trị với Đà Nẵng - Thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.
121 thỏa thuận với giá trị hơn 20 tỷ USD được ký kết trong tuần lễ APEC là cơ hội lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Dòng vốn ngoại đổ vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế là cú huých để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế toàn cầu.
Là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương diễn ra các hoạt động trọng điểm của diễn đàn. Với Đà Nẵng, sự kiện này được xem là đòn bẩy cho nền kinh tế để thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.
Ngay trước thềm hội nghị, Đà Nẵng đã công bố dòng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ từ 25 dự án chảy vào cơ sở hạ tầng, du lịch, giải trí và công nghệ. Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng đã trao 15 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Trong số đó, dự án được kỳ vọng nhiều nhất là dự án tàu điện trị giá 650 triệu USD nối Hội An với Đà Nẵng.
Với tuyến tàu điện này, thời gian di chuyển giữa Hội An và Đà Nẵng chỉ mất khoảng 10 phút thay vì gần một tiếng như hiện nay. Cùng với rất nhiều dự án khác, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ khoác một tấm áo mới, hoàn toàn "thay da đổi thịt" để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, mang tầm vóc khu vực.
Đón APEC, Đà Nẵng có cơ hội giới thiệu thành phố một cách ấn tượng tới hơn 1.000 doanh nghiệp, các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế, cộng với hàng ngàn đại biểu, cơ quan thông tấn báo chí tham dự hội nghị. Với vị thế hội tụ giá trị vàng nhờ sở hữu cả núi, cả biển và rất nhiều danh thắng nổi tiếng, Đà Nẵng đặc biệt phát triển du lịch, dịch vụ.
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 5.150/109 lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ 2016, đạt 81,7% kế hoạch năm 2017. Chưa kể đến số lượng gia tăng ấn tượng nhờ APEC, lượt khách tới Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng đột biến trong thời gian tới nhờ lượng vốn FDI đổ vào tăng trưởng ấn tượng – tăng 269,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cộng với hình ảnh về một thành phố du lịch hấp dẫn xuất hiện ngập tràn mặt báo trong và ngoài nước qua tuần lễ APEC.
Thu hút các nhà đầu tư du lịch
Được coi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, du lịch Đà Nẵng phát triển kéo theo sự chuyển mình ấn tượng của bất động sản. Tại Đà Nẵng, thống kê cho thấy có nhiều nhất tên tuổi của các chủ đầu tư trong và ngoài nước hội tụ về mảnh đất vàng này với nhiều dự án bất động sản ở các phân khúc khác nhau.
Theo Savills, bất động sản du lịch nắm giữ ngôi vương ở thị trường Đà Nẵng. Nguồn cung đạt hơn 9000 phòng khách sạn 3-5 sao với mức giá cho thuê tăng trung bình 11% theo năm. Căn hộ khách sạn – Condotel có tỷ lệ hấp thụ ở mức cao, đạt 70% do các nhà đầu tư nhanh nhạy sớm nhìn ra được cơ hội sinh lời khi đầu tư vào loại hình này tại Đà Nẵng.
Condotel đánh trúng tâm lý của khách du lịch tới Đà Nẵng, vừa mong muốn sự thuận tiện về địa điểm vừa mong muốn được tự do tận hưởng kỳ nghỉ như ở nhà. Condotel "vạn người mê" phải vừa gần biển để du khách được nghỉ dưỡng đúng chuẩn, vừa gần trung tâm thành phố để du khách có thể khám phá trọn vẹn điểm đến. Đầu tư vào loại hình này, với số vốn ban đầu ở mức hợp lý hơn so với các biệt thự nghỉ dưỡng, nhà đầu tư chắc chắn thu được lợi nhuận ở mức hấp dẫn, sinh trưởng đều đặn qua các năm.
Trước APEC, Đà Nẵng như một đại công trường với nhiều công trình tăng tốc để kịp phục vụ diễn đàn. Nhìn vào tỷ lệ lấp đầy suốt thời gian hội nghị, nhiều nhà đầu tư đã ngay lập tức đón sóng, đổ xô vào condotel. Tuy nhiên điểm sáng nổi bật của phân khúc này đang được tập trung vào khu đất vàng tuyến đường Võ Nguyên Giáp, dọc bãi biển Mỹ Khê - top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh được Fobes bình chọn.
Một lô đất rộng hơn 2,1ha ngay đối diện Công viên Biển Đông, vị trí đắc địa sát biển, cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường kèm theo những đồn đoán về sự thâu tóm của một "ông lớn" trong ngành bất động sản để xây dựng một công trình lớn.




Lãnh đạo TP. Bắc Ninh cho biết Thành phố có kế hoạch từng bước xây dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền với các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giao thương... Qua đó, tạo dựng không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững chắc các cho chuyên gia, nhà quản lý quốc tế trong suốt quá trình sống và làm việc tại địa phương...
Vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/ 2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh".
Đề xuất cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú đi kèm yêu cầu về quản lý, vận hành nhà chung cư, bảo đảm hài hòa lợi ích và môi trường sống của cư dân nhằm góp phần bổ sung nguồn cung cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách...
AI và trung tâm dữ liệu đang mở ra dư địa phát triển cho bất động sản công nghiệp Việt Nam. Song, làn sóng đầu tư công nghệ cao cũng đang tái định hình các tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm, đòi hỏi hạ tầng khu công nghiệp phải nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng những yêu cầu vận hành mới...
TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030, bao gồm 129.257 căn để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển đô thị bền vững của Thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.