
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Tú Uyên
21/09/2008, 17:24
Chủ nợ đòi nợ gắt gao, dọa kiện công ty ra tòa, khách hàng kêu ca than phiền, thị phần gần như mất hẳn
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố thông tin về kết quả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, cũng như về tình hình hoạt động hiện nay của BBT theo yêu cầu của HOSE.
Theo BBT, sau Đại hội Cổ đông ngày 14/7, công ty này đã tổ chức thêm 4 cuộc họp nữa; cuộc họp gần đây nhất vào ngày 15/9 bàn về phương án phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng vẫn chưa có kết luận cụ thể. Công ty dự kiến sẽ họp tiếp vào ngày 23/9 sắp tới.
Về tình hình hoạt động hiện nay, theo ông Tạ Xuân Thọ, Tổng giám đốc BBT, công ty đang vô cùng nguy ngập, tình trạng ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 12/7/2008 do không có vốn đến nay vẫn chưa được phục hồi. Hiện nay, công ty chỉ còn 25 lao động làm việc thường xuyên (trên toàn quốc) để duy trì các hoạt động tối thiểu. Chủ nợ đòi nợ gắt gao, dọa kiện công ty ra tòa, khách hàng kêu ca than phiền, thị phần gần như mất hẳn...
Trong khi đó lãi vay, các chi phí cố định, lương ngưng việc cho người lao động vẫn phát sinh mỗi ngày mặc dù đã tiết giảm tối đa. Tình hình tài chính hiện nay của công ty đã hoàn toàn kiệt quệ, thậm chí không có đủ tiền để thanh toán các chi phí hoạt động tối thiểu. Người lao động bị ngừng việc quá lâu và chán nản trước tình hình bất ổn của công ty hầu hết đã bỏ đi tìm việc khác, thư ký Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát cũng đã từ nhiệm.
Cũng trong công văn này, ông Thọ giải trình: Ban điều hành công ty đã thực hiện mọi biện pháp ngắn hạn để xoay sở vốn như vay tín chấp, vay của cá nhân bên ngoài, vay của nhận viên công ty, chiếm dụng vốn của nhà cung cấp, tận thu của khách hàng... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2007 nhưng cho đến nay thì không thể thực hiện được nữa. Và để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, công ty cấp thiết phải có vốn ngay.
“Việc cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiện nay là vượt quá khả năng và phạm vi trách nhiệm của Ban điều hành. Ban điều hành cũng đã báo cáo cho Hội đồng Quản trị, lần gần đây nhất vào ngày 27/8/2008, trong đó đề nghị Hội đồng Quản trị có ý kiến chỉ đạo để giải quyết tình hình cấp bách trên. Nhưng cho đến nay, cụ thể cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 15/9/2008 vừa qua cũng chưa đưa ra được hướng chỉ đạo cụ thể nào”, ông Thọ cho biết thêm.
Được biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) cũng vừa có công văn số 286 gửi BBT thông báo về tình hình nợ gốc, lãi quá hạn tính đến hạn ngày 16/9/2008. Theo đó, tổng dư nợ gốc tính đến thời điểm này là 20,97 tỷ đồng; nợ gốc đã quá hạn là 5,9 tỷ đồng; nợ lãi vay quá hạn là 843,33 triệu đồng; và nợ gốc đến hạn trong tháng 9/2008 gần 2,59 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Maritime Bank chi nhánh Cộng Hòa, Maritime Bank đã có thiện chí cùng hỗ trợ BBT thông qua việc đồng ý tạm thời chưa tiến hành biện pháp xử lý nợ và cũng đã cùng BBT trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn. “Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua mà Maritime Bank vẫn chưa nhận được kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như giải pháp trả nợ vay của BBT. Công ty vẫn tiếp tục ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và không có nguồn thu trả nợ ngân hàng”.
Trong công văn này, Maritime Bank đã yêu cầu BBT phải thông báo cho Ngân hàng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, và phương án trả nợ vay trong thời gian sớm nhất, nếu không thì Maritime Bank buộc phải xử lý khoản nợ theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, theo ông Thọ, hiện BBT vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch trả nợ vay ngân hàng. Và hiện tại, BBT vẫn chưa tìm được lối ra nào cho mình!
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...
Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: