Biển Đông vào tuyên bố chung hội nghị G7

An Huy

11/04/2016, 16:08

Tuyên bố chung này không đề cập đến Trung Quốc, nhưng đây được xem là một thông điệp rõ ràng nhằm chỉ trích Bắc Kinh

Các ngoại trưởng G7 và đại diện Liên minh châu Âu (EU) trong một cuộc họp ở Hiroshima, Nhật Bản - Ảnh: Reuters.<br>
Các ngoại trưởng G7 và đại diện Liên minh châu Âu (EU) trong một cuộc họp ở Hiroshima, Nhật Bản - Ảnh: Reuters.<br>

Ngoại trưởng nhóm 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển (G7) đã bày tỏ lo ngại về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và biển Hoa Đông, hai khu vực mà Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền những năm gần đây.

“Chúng tôi lo ngại về tình hình trên Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng căn bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình”, hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố chung kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày của các ngoại trưởng G7 tại Hiroshima, Nhật Bản.

“Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất với bất kỳ hành vi đe dọa, cưỡng ép hay gây hấn đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng, và kêu gọi tất cả các bên tránh có các hành động như bồi lấp, bao gồm bồi lấp trên quy mô lớn, xây dựng và sử dụng các công trình cho mục đích quân sự, và thay vào đó hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc về tự do hàng hải và hàng không”, tuyên bố viết.

Tuyên bố chung này không đề cập đến Trung Quốc, nhưng đây được xem là một thông điệp rõ ràng nhằm chỉ trích những tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông và biển Hoa Đông - những tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hội nghị G7 không nên “thổi phồng” vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông.

Một bài bình luận đăng ngày Chủ nhật của hãng thông tấn Tân Hoa Xã cáo buộc Nhật Bản tìm cách “cướp hội nghị” G7, gọi Tokyo là “kẻ gây sóng gió trong khu vực nhằm lật thuyền”.

“Khó chịu từ lâu với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và chính quyền của ông ta không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào nhằm ngáng chân và kiềm chế Trung Quốc”, bài báo viết. “Phía sau những lợi ích không bình thường của họ trong việc cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là âm mưu thực sự của Tokyo nhằm kích động phương Tây nổi giận với Trung Quốc”.

Hội nghị ngoại trưởng G7 không có sự tham dự của Trung Quốc hay các quốc gia có liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông. Nhật Bản là nước có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 có Anh, Đức, Canada, Pháp, Italy, Mỹ, Nhật, và đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy