Đổi lại, Invenergy sẽ chuyển vốn sang các dự án khí đốt tự nhiên và địa nhiệt tại Mỹ.
Ngày thứ Tư (17/6), Invenergy cho biết Bộ Nội vụ Mỹ sẽ trả cho công ty 765 triệu USD theo thỏa thuận chấm dứt quyền phát triển 4 khu vực điện gió ngoài khơi tại New York, Maine và California.
Khoản tiền này là hoàn trả một phần số tiền mà Invenergy đã chi trước đó để có được quyền phát triển các dự án điện gió trên.
“Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng chưa từng có,
Invenergy hiện tập trung vào việc cung cấp nguồn điện ổn định, giá cả hợp lý
cho khách hàng, đồng thời theo đuổi các khoản đầu tư quy mô lớn một cách có kỷ
luật”, ông Daniel Runyan, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển của
Invenergy, cho biết trong một thông cáo.
Invenergy sẽ dùng khoản tiền nhận được từ Chính phủ Mỹ để đầu
tư vào các dự án khí đốt tự nhiên tại vùng Trung Tây, gồm Indiana, Wisconsin,
Iowa, Kansas và Missouri. Công ty cũng sẽ phát triển điện địa nhiệt tại miền
Tây nước Mỹ.
Điện địa nhiệt được tạo ra bằng cách khoan xuống các lớp đá
nóng dưới lòng đất để khai thác nguồn nhiệt. Đây là một trong những nguồn năng
lượng được chính quyền ông Trump ủng hộ, vì có thể cung cấp điện sạch ổn định
và liên tục, không phụ thuộc vào thời tiết như điện gió hay điện mặt trời.
Sự ủng hộ này cũng được thể hiện trong đạo luật One Big
Beautiful Bill. Theo đạo luật được ông Trump ký ban hành vào tháng 7/2025 này,
các công ty địa nhiệt tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế, trong khi nhiều ưu đãi
dành cho các nhà phát triển điện gió và điện mặt trời bị loại bỏ.
Chính quyền Trump từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ đối với địa
nhiệt. Ông Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ hiện nay, từng là CEO
Liberty Energy - công ty dịch vụ dầu khí đã đầu tư 10 triệu USD vào công ty
phát triển điện địa nhiệt Fervo Energy.
Invenergy hiện nắm 45 quyền phát triển dự án địa nhiệt do Cục Quản
lý Đất đai Mỹ cấp, trong đó có khu đất rộng 5.000 mẫu Anh, tương đương khoảng
20,2 km², tại New Mexico được mua hôm 16/6.
Việc Chính phủ Mỹ trả tiền để Invenergy từ bỏ quyền phát triển
điện gió ngoài khơi diễn ra sau một số vụ dàn xếp tương tự với các công ty khác
đang nắm quyền phát triển điện gió ngoài khơi tại Mỹ. Trong số này có tập đoàn
dầu khí Pháp Total và Golden State Wind - công ty thuộc sở hữu của Canada
Pension Plan Investment Board, Engie và EDP Renewables.
Cách tiếp cận này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống
Trump thất bại trong nỗ lực đình chỉ một số dự án điện gió ngoài khơi đã gần
hoàn tất. Chính phủ Mỹ lập luận rằng các tuabin gió có thể gây nhiễu radar quân
sự. Tuy nhiên, các thẩm phán liên bang đã bác bỏ lập luận này và cho phép các dự
án tiếp tục được xây dựng.
Ông Trump từ lâu đã phản đối điện gió ngoài khơi, gọi đây là
loại năng lượng “tệ nhất”.
Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng
Invenergy không loại trừ khả năng tiếp tục đầu tư vào điện gió ngoài khơi trong
tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận lần này với Chính phủ Mỹ cho phép công ty chuyển
vốn khỏi các dự án đang “đóng băng”, không tạo ra lợi nhuận và khó có thể được
triển khai trong khung thời gian hợp lý về mặt thương mại.
Những thỏa thuận kiểu này đang bị giám sát ngày càng chặt chẽ
hơn. Vào đầu tháng này, 7 bang do New York dẫn đầu đã kiện chính quyền Tổng thống
Trump liên quan đến khoản chi trả cho tập đoàn Total để tập đoàn này từ bỏ quyền
phát triển điện gió ngoài khơi các bang Mỹ. Trước đó, vào đầu tháng 5, Quỹ Hưu trí
Chung bang New York cho biết đang xem xét lại khoản đầu tư vào Total sau khi tập
đoàn này đạt thỏa thuận với chính quyền.
Ủy ban Năng lượng California cũng đã gửi trát yêu cầu Golden
State Wind, một liên doanh phát triển điện gió ngoài khơi ở California, cung cấp
thông tin về thỏa thuận trị giá 120 triệu USD với chính quyền Tổng thống Trump.
Trong khi đó, ông Sheldon Whitehouse, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, đã mở cuộc
điều tra về các khoản chi trả này từ tháng 4.