Hôm qua, giá bitcoin đã giảm 2%, xuống mức giao dịch xung quanh khoảng giá 115.000 USD, sau khi lập đỉnh hồi tuần trước - mức cao kỷ lục thứ tư trong năm nay - 124.496 USD.
Ether cũng trượt 4% xuống khoảng giá 4.200 USD sau khi tiến sát mức đỉnh lịch sử khoảng 4.800 USD hồi tuần trước.
Theo CNBC, làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư ký quỹ đã kéo theo đợt thanh lý ồ ạt trên thị trường. Chỉ trong 24 giờ (thứ hai), giao dịch từ 133.643 tài khoản đã đạt tổng cộng 576,35 triệu USD, theo CoinGlass.
Khi bị thanh lý, các nhà đầu tư ký quỹ buộc phải bán tài sản ở mức giá thị trường để trả nợ, càng khiến giá lao dốc. Cộng thêm phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi tuần trước cũng là nguyên nhân khiến thị trường càng thêm “thất vọng”. Ông cho biết quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3 sẽ chỉ gồm số Bitcoin bị tịch thu và sung công, trong khi Chính phủ Mỹ tìm cách “mua thêm bitcoin theo hướng không làm ảnh hưởng đến ngân sách”.
Các đồng tiền số vốn hóa lớn đều đồng loạt giảm, kéo chỉ số CoinDesk 20 - thước đo toàn thị trường - mất 3,7%. Cổ phiếu liên quan cũng lao dốc: Bitmine Immersion giảm 8%, sàn giao dịch Bullish (mới niêm yết tuần trước) mất 7%, Circle và Coinbase cùng giảm 2%.
Tuần này, nhà đầu tư đã dồn sự chú ý vào hội nghị kinh tế thường niên của Fed để chờ tín hiệu về chính sách tiền tệ trong các tháng cuối năm.
Tuy vậy, giới phân tích nhìn nhận các nhịp giảm lần này là điều chỉnh cần thiết và mang tính chiến lược, hơn là dấu hiệu khủng hoảng. Lực đỡ đến từ các quỹ ETF tiền số cùng nhiều doanh nghiệp đang ráo riết gom Bitcoin và Ether.
Dù các quỹ ETF theo dõi giá Bitcoin và Ether có ghi nhận rút vốn ròng trong phiên cuối tuần trước, nhưng tính cả tuần, dòng vốn vẫn dương: Bitcoin ETF hút ròng 547 triệu USD, còn Ether ETF đạt 2,9 tỷ USD - mức kỷ lục, đồng thời đánh dấu tuần thứ 14 liên tiếp hút vốn.
Dự báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực này đã cắt giảm nhân sự, thậm chí dừng hoạt động...
Trong bối cảnh quy mô thị trường tài sản thực được mã hóa (Real World Assets - RWA) trên toàn cầu vẫn còn khiêm tốn, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để đón đầu làn sóng phát triển của thị trường, qua đó thu hút thêm dòng vốn quốc tế…
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.