
Nhiều chính phủ đã triển khai các quy định bảo vệ môi trường và cơ chế giao dịch khí thải nhằm giảm lượng khí thải và đẩy mạnh phát triển bền vững. TS. Phạm Nguyễn Anh Huy – giảng viên cấp cao ngành Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam và sáng lập viên của Trung tâm FinTech - Crypto RMIT cho biết, việc báo cáo minh bạch các hoạt động này là yếu tố quan trọng nhằm tạo ra tiến triển thật sự trong việc cắt giảm khí thải.
“Ở cấp độ quốc gia và khu vực, một trong những vấn đề quan trọng với cơ chế giao dịch khí thải chính là việc các hoạt động này dễ bị giả mạo, chẳng hạn như việc lừa đảo giao dịch khí thải. Ở cấp độ doanh nghiệp, ESG (môi trường, xã hội và quản trị) là một báo cáo hết sức quan trọng với nhiều tập đoàn khổng lồ, song các báo cáo này đang bị ảnh hưởng bởi dữ liệu thiếu minh bạch, đáng ngờ và khó truy xuất nguồn gốc”, ông Huy giải thích.
Trước thực trạng này, blockchain có thể là công cụ giá trị giúp gia tăng tính minh bạch của báo cáo và nhờ đó sẽ giảm phát thải nhà kính trong bối cảnh các quốc gia đang đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Theo Liên minh châu Âu, công nghệ blockchain có thể giúp tăng đáng kể tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng truy xuất nguồn gốc của phát thải.
“Từ việc ứng dụng blockchain, doanh nghiệp cũng sẽ bớt gian lận khí thải vì chính phủ có thể dễ dàng truy ra lượng phát thải của doanh nghiệp theo thời gian thực”, ông Huy nói thêm. Ngoài ra, Blockchain cũng có thể giúp các bên liên quan sử dụng được hiệu quả mạng lưới và chuyển đổi nỗ lực của từng cá thể thành nỗ lực của cả mạng lưới. Điều này sẽ tăng cường đổi mới sáng tạo trong việc chống lại những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dẫn đến việc phát triển bền vững.
Một ví dụ về ứng dụng của blockchain nhằm giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là cách mà công nghệ này có thể giúp hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới.
Ở những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, người dân bị ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão nhiệt đới thường không được bảo vệ bằng các khoản bảo hiểm thích đáng, và ngay cả với những người có bảo hiểm, nhiều nhà cung cấp bảo hiểm lại từ chối bồi thường nếu thiệt hại do thiên tai gây ra.
TS Huy đang cố vấn và tham mưu cho một dự án bảo hiểm nhằm xây dựng nền tảng bảo hiểm theo chỉ số cho các cơn bão nhiệt đới dựa trên blockchain. Dự án do Hillridge Technology chủ trì vừa nhận được khoản toàn trợ 200.000 đô la Mỹ từ NEAR Foundation, một trong những quỹ tài trợ Blockchain lớn nhất thế giới.
Nền tảng sẽ được thử nghiệm tại Việt Nam, nơi có khoảng 7,7 triệu người chịu ảnh hưởng của các cơn bão trong năm vừa qua.
Theo Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 1,5 triệu người chịu tác động trực tiếp và 177.000 người nằm trong nhóm dễ tổn thương và cần hỗ trợ nhân đạo. Về khía cạnh kinh tế, các cơn bão gây thiệt hại 30 ngàn tỉ đồng, tương đương với 0,37% GDP của Việt Nam trong năm 2020.
TS. Huy cho biết dự án sẽ cung cấp một công nghệ dựa trên thời tiết giúp cải thiện phạm vi bồi thường và chất lượng bảo hiểm cho nông dân và những người khác, tốt hơn hẳn bảo hiểm mùa vụ và gia súc hiện nay.
“Chúng tôi dùng các cơ sở dữ liệu dự báo thời tiết toàn cầu và hợp đồng thông minh – một ứng dụng của Blockchain – để dàn xếp bồi thường bảo hiểm. Phí bảo hiểm căn cứ vào nguy cơ ngắn hạn của thời tiết xấu và được tuỳ chỉnh theo người mua bảo hiểm”, ông Huy chia sẻ.
Cụ thể, công nghệ của công ty sẽ liên tục rà soát thời tiết và nếu thời tiết chuyển biến xấu, tuỳ theo chính sách của người mua bảo hiểm, khoản bồi thường sẽ được tiến hành. “Cách này giúp việc chi trả được thực hiện trong vòng vài tuần, chứ không còn là nhiều tháng nữa, và công nghệ sẽ yêu cầu đòi bồi hoàn thay cho người được bảo hiểm”, ông Huy nhận định.




Doanh nghiệp có bài toán thực tiễn, có dữ liệu nhưng thiếu nguồn lực triển khai AI có thể được Nhà nước đồng tài trợ tối đa 3 tỉ đồng cho mỗi nhiệm vụ theo cơ chế thí điểm...
Sau gần hai năm không có bản nâng cấp, iPad mini được cho là trình làng trong năm nay, lần đầu tiên được trang bị màn hình OLED...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gắn giải ngân với hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn...
Chính phủ đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh với lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, chuyển giao công nghệ và giao dịch điện tử...
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia với mức tối đa 60 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế cho giai đoạn phát triển mới...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...