
Khả năng thị trường bị chốt lời hôm nay là bình thường, cổ T3 về nhiều, lợi nhuận tốt. Phái sinh mở rộng chiết khấu rất nhanh ngay cả khi thị trường cơ sở tốt nhất nửa đầu phiên sáng. Thanh khoản F1 tăng mạnh, có thể là Short lại đi trước.
Thay đổi đáng chú ý nhất vẫn là độ rộng, cổ phiếu bị ép xuống vùng đỏ nhiều luôn là do lực bán tăng, bất kể là chỉ số thế nào. Tuy vậy các vị thế Short vẫn chưa phải là giảm rủi ro, vì lực bán hôm nay cũng chỉ bình thường.
Basis F1 bình quân cho đến khoảng 10h chiết khấu tới hơn 14 điểm. Dù VN30 có đi ngang, độ rộng thị trường cân bằng, chưa có tín hiệu rõ ràng nào là lực bán sẽ mạnh lên và đẩy giá cổ phiếu xuống. Khoảng 30k hợp đồng được giao dịch trong thời gian này, trước khi các trụ suy yếu. HPG, VPB, VHM, VNM là 4 mã thay đổi đồng nhịp rõ nhất. Basis duy trì mức chiết khấu ổn định ở cả chiều giảm của VN30, tức là Short đuổi xuất hiện.
Điểm tiêu cực của hiện tượng ép trụ xuống phiên này là tạo hiệu ứng xấu ở cổ phiếu. Nửa đầu phiên sáng độ rộng tốt, cổ phiếu tăng giá nhiều hơn, nhưng càng về sau số giảm giá càng nhiều lên. Tạo được hướng đi của giá như vậy phải là do bên bán cầm trịch. Thanh khoản duy trì mức trung bình cao trong tình huống như vậy là tín hiệu của lực bán mạnh.
Hôm qua kỳ vọng các trụ của VN30 sẽ có một nhịp tăng tốt hơn để thay đổi tình thế trên thị trường phái sinh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Các trụ tăng không tốt và càng lúc càng kém. MWG và POW tăng mạnh thanh khoản hôm nay giúp thanh khoản chung của VN30 tăng hơn 22% so với hôm qua, nhưng phần còn lại thì không tốt: Đa số cổ phiếu trong VN30 cũng diễn biến kiểu tăng trước giảm sau với thanh khoản trung bình, thậm chí là yếu.
F1 hôm nay bị Short một cách tự tin với lượng giao dịch tăng khoảng 16% so với hôm qua, basis chiết khấu cuối ngày tới 13,8 điểm, F2 chiết khấu 19,8 điểm. Mức chênh lệch này vẫn là quá rủi ro đối với các vị thế Short dù các chỉ số đã lên khá sát ngưỡng cản tâm lý. Hôm nay lẽ ra có điều kiện thuận lợi để kéo trụ một nhịp khi chứng khoán thế giới tăng mạnh đêm qua, nhưng phản ứng lại mờ nhạt. Mức chiết khấu rộng như vậy trong ngắn hạn chưa thể đảm bảo sẽ không có thêm một nhịp đánh thốc trụ nữa.
Lực xả hôm nay tạo dao động khá rộng đối với cổ phiếu, nhưng chưa đến mức tiêu cực. Biên độ trong phiên thì khá rộng, thống kê với HSX thì khoảng 160 mã giảm intraday từ 2% trở lên, nhưng so với tham chiếu thì khoảng 90 mã giảm với biên độ này. Điều đó hàm ý lực bán vẫn đang chọn vùng giá vừa phải, chưa bán hạ giá quyết liệt. Tín hiệu như vậy phù hợp hơn với các giao dịch chốt lời T thông thường.
Vẫn giữ quan điểm rằng thị trường đã vào đoạn “khó nhằn” cho các giao dịch ngắn hạn rồi, nên hạ thấp tỷ trọng cổ phiếu, chỉ giữ lại các cổ phiếu còn trend và duy trì trailing stop chặt, chạm là thoát không nên tham. Đối với phái sinh quan điểm chính vẫn là canh Short khi basis co lại an toàn hơn, nếu Long “trộm” cho một nhịp đẩy basis thì chỉ kỳ vọng biên độ 5-7 điểm và sẵn sàng cắt lỗ, đặc biệt chú ý dư mua dư bán ở các trụ.
VN30 chốt hôm nay tại 1306.81. Cản gần nhất phiên tới là 1310; 1314; 1320; 1325; 1327; 1332. Hỗ trợ 1300; 1293; 1286; 1280; 1276; 1271; 1267.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Cổ phiếu công nghệ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào thành quả tăng của chứng khoán Mỹ trong tháng này...
Dù vậy, giá vàng đã tăng 10% trong tháng 8 vừa qua, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.