VNI hôm nay điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm tương đối sâu. Tỷ lệ tăng/giảm ở độ rộng khoảng 0,33/1, với hơn 150 mã giảm từ 1% trở lên, hơn 70 mã giảm quá 2% bao gồm nhiều cổ phiếu thanh khoản khá lớn.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả ngày đạt chưa tới 20k tỷ là rất thấp. Ngoài hiệu ứng giảm giá mạnh trên diện rộng thì tới gần 59% số cổ phiếu phải đóng cửa ở mức Low hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước. Đây là kết quả của cách mua thụ động.
Nếu cố nhìn một cách lạc quan thì thanh khoản này không cho thấy sự lo lắng thái quá, mới là hiện tượng “sửa sai” khi một bộ phận nhà đầu tư hào hứng quá mức đặt cược trong ngày 1/4. Lỡ đẩy cao danh mục trong khi động lực để đột phá thoát ra khỏi vùng tích lũy chưa đủ cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Trong kịch bản khả dĩ là thị trường dao động lùi lại thì dư địa điều chỉnh cũng khá rộng để có thể mua lại.
Biến số lúc này vẫn là xung đột nếu leo thang mạnh trong những ngày tới thì nguy cơ trả đũa cũng rất khó đoán. Các thông tin trong nước sẽ bị “nhấn chìm” trong biến động này. Ngay cả khi thị trường không phản ứng tiêu cực thì cũng chắc chắn không thể tăng mạnh được khi cả thế giới giảm. Xác suất cao là thị trường tiếp tục dao động với nền thanh khoản thấp khi các sức ép vẫn chưa được cởi bỏ.
“Đòn giáng cực mạnh trong 2-3 tuần tới” cũng là một phép thử cho thị trường vì khả năng cao đây sẽ là đỉnh điểm của xung đột (theo những gì được công bố cho tới nay). Bất kể bên nào thắng hoặc cả hai cùng tuyên bố thắng mà xung đột hạ nhiệt thì thị trường đều có lợi. Hiện tại thị trường không còn sức ép nguồn cung lớn nào, giao dịch chủ yếu bằng “tiền thịt” và lướt sóng ngắn hạn cũng khó. Trong kịch bản xung đột leo thang đỉnh điểm mà thị trường vẫn ổn định thì cơ hội tạo đáy “sáng” hơn rất nhiều.
Thị trường phái sinh hôm nay dễ đánh và biên độ VN30 cũng đủ rộng. Biến số chỉ là VIC và VHM. Một chút “lộn xộn” đầu ngày khi VN30 vượt nhẹ qua 1865.xx và tạo 2 đỉnh quanh 1868 là do hai trụ này rực lên. Thời gian còn lại các điểm vào Short đều có lợi basis và ngưỡng cắt lỗ đạt chuẩn. Đặc biệt buổi chiều Long cover thúc đẩy gia tốc giảm khá mạnh, basis còn đảo sang chiết khấu. Khoảng mở biên độ rộng nhất của VN30 từ 1848.xx tới 1835.xx chỉ số đi rất mượt. Nói chung lúc này cơ sở khó chơi, lướt sóng dễ kẹt trong khi thông tin lộn xộn dễ đẩy dao động rộng. Thanh khoản thấp cũng tạo điều kiện cho các trụ ảnh hưởng nhiều hơn. Phái sinh là kênh ít rủi ro hơn.
VN30 đóng cửa phiên cuối tuần tại 1837.43. Cản gần nhất phiên tới là 1850; 1858; 1865; 1878; 1887; 1892. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1778; 1768.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.